Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Đọc sách sẽ giúp chúng ta sống tử tế hơn, hạnh phúc hơn

Chiều 16/4, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức nói chuyện chuyên đề 'Văn hóa đọc trong thời đại thông tin'. Khách mời tham gia nói chuyện là GSTS - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng.

Dự buổi nói chuyện có ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hơn 300 học sinh của các Trường THPT: Chuyên Bắc Giang, Ngô Sĩ Liên, Thái Thuận, Nguyên Hồng (TP Bắc Giang), Yên Dũng số 2 (Yên Dũng)...

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng chia sẻ về lợi ích của đọc sách tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng chia sẻ về lợi ích của đọc sách tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Với lối dẫn dắt trò chuyện mộc mạc, gần gũi, thân thiện, trong 2 giờ, GS Nguyễn Lân Dũng đã đề cập sâu đến tầm quan trọng, lợi ích, ý nghĩa của việc đọc sách. Mỗi khía cạnh đều có dẫn chứng cụ thể, dễ hiểu, thuyết phục mạnh mẽ người nghe. Từ đó, truyền cảm hứng về niềm đam mê đọc sách đối với lớp trẻ.

GS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh, sách không những là người bạn mà còn là món ăn tinh thần. Vì là món ăn nên chúng ta phải chọn lựa cẩn thận, cần chọn những món ăn có lợi, không có chất độc hại. Sách cung cấp kiến thức, bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. “Đọc sách sẽ giúp chúng ta sống tử tế hơn, hạnh phúc hơn”, ông nói.

Học sinh tương tác với Giáo sư Nguyễn Lân Dũng tại buổi nói chuyện chuyên đề

GS Nguyễn Lân Dũng chia sẻ, học sinh muốn đọc sách hiệu quả cần phải có sách công cụ như: từ điển, bách khoa toàn thư... Đối với những học sinh, sinh viên muốn tìm tòi, nghiên cứu sâu cần đọc nhiều sách chuyên ngành. GS Nguyễn Lân Dũng cũng chia sẻ về sự cần thiết phải đọc sách bằng tiếng nước ngoài để trau dồi ngoại ngữ, hiểu thêm văn hóa, mở mang tri thức, vốn hiểu biết về nền văn minh nhân loại song muốn đọc được những loại sách đó cần phải trang bị, tích lũy cho mình vốn kiến thức từ rất sớm.

Ông khuyên độc giả nên đọc nhiều sách văn nghệ để cho cuộc sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn, đồng thời gợi mở học sinh không nên bỏ qua 100 cuốn sách nước ngoài kinh điển như: Những người khốn khổ, Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Đồi gió hú,.... GS Nguyễn Lân Dũng dẫn chứng, các quốc gia phát triển như: Pháp, Nhật Bản, người dân rất yêu thích đọc sách. Khi đi trên xe buýt, tàu, xe điện họ đều tranh thủ đọc.

Đặc biệt, ở Israel - quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, khô hạn, thiếu nước song phần lớn các giải Nobel về kinh tế thuộc về các nhà khoa học của đất nước này. Đây cũng là quốc gia bán công nghệ thực phẩm ra nước ngoài lớn nhất thế giới. Một trong những bí quyết cơ bản dẫn tới thành công đó là người dân ở quốc gia này rất ham mê đọc sách. Ông khuyên mọi người cần lựa chọn những loại sách phù với sở thích, trình độ, lứa tuổi, phục vụ mục tiêu, lý tưởng mình theo đuổi.

Các đại biểu tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.

Tại buổi nói chuyện, GS Nguyễn Lân Dũng cũng đã giải đáp một số câu hỏi của giáo viên, học sinh, như: Việc bố trí thời gian đọc sách, chọn sách định hướng nghề nghiệp; làm sao để trẻ em ham đọc sách, hạn chế xem những trò chơi điện tử vô bổ trên điện thoại, máy tính; vấn đề bản quyền sách...

GSTS- Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng năm nay 84 tuổi. Ông là nhà nghiên cứu Sinh học hàng đầu Việt Nam, một nhà khoa học có tên tuổi. Ông từng tham gia nhiều diễn đàn, buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc, nhất là đối với lớp trẻ. Đến nay, ông đã có 120 công trình khoa học ở trong và ngoài nước, viết khoảng 80 cuốn sách ở nhiều thể loại, trong đó có nhiều sách khoa học.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/357175/giao-su-nguyen-lan-dung-doc-sach-se-giup-chung-ta-song-tu-te-hon-hanh-phuc-hon.html