Giáo sư Mỹ giả làm người da đen trong nhiều năm

Đại học George Washington (Mỹ) đang điều tra vụ một giáo sư da trắng giả mạo làm người da đen suốt nhiều năm qua.

Trong một bài đăng trên trang blog Medium, tài khoản có tên Jessica A. Krug thừa nhận mình là một người Do Thái da trắng. Song cô đã giả mạo là một người da đen sống tại Mỹ, theo New York Times.

Krug từng tự nhận mình là “người da đen ở Bắc Phi”, “người Mỹ gốc Phi” hoặc “người da đen gốc Caribbean”. Bài đăng hôm 3/9 cho biết: “Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi đã xây dựng mọi mối quan hệ dựa trên những lời nói dối”.

Jessica A. Krug dạy môn lịch sử tại Đại học George Washington. Bà là một học giả danh tiếng, từng có nhiều công trình học thuật được đăng trên các chuyên san và trang web nổi tiếng.

 Đại học George Washington. Ảnh: New York Times.

Đại học George Washington. Ảnh: New York Times.

Người viết cho rằng mình có vấn đề về sức khỏe tâm thần nên mới “nói dối về danh tính ngay từ khi còn bé”. Suốt nhiều năm nay, bà muốn chấm dứt sự giả dối nhưng “tính hèn nhát luôn đè nén đạo đức”.

Giáo sư Krug vẫn chưa phản hồi yêu cầu làm rõ thông tin trong khi Đại học George Washington chưa xác định được tài khoản viết bài đăng trên blog Medium.

“Chúng tôi đã đọc bài đăng và đang xác minh vụ việc”, Crystal Nosal, phát ngôn viên của Đại học George Washington, cho biết. “Chúng tôi không thể bình luận thêm về vấn đề nhân sự”.

Bà Jessica Krug phát biểu tại Đại sứ quán Haiti ở Washington, DC. Ảnh: Đại sứ quán Haiti.

Hari Ziyad, Tổng biên tập của tờ RaceBaitr, chia sẻ trên Twitter: “Giáo sư Krug, một người bạn của tôi, đã gọi điện vào sáng nay và thừa nhận mọi thứ đã viết trên blog”.

Năm 2018, bà Krug cũng xuất bản cuốn sách Fugitive Modernities: Kisama and the Politics of Freedom, tập trung nói về các dấu ấn của người gốc Phi trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội thời hiện đại.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-su-my-gia-lam-nguoi-da-den-trong-nhieu-nam-post1127529.html