Giáo sư McGonagall thời thanh xuân sẽ xuất hiện trong 'Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald'

Nữ hiệu phó đáng kính của trường Hogwarts trong 'Harry Potter' đang được đồn sẽ xuất hiện với một phiên bản trẻ hơn trong phần 2 'Fantastic Beasts'.

Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (tạm dịch: Tội ác của Grindelwald) là phần thứ hai trong series Fantastic Beasts - tiền truyện của loạt phim Harry Potter đình đám. Bộ phim xoay quanh Newt Scamander (Eddie Redmayne) - một chàng pháp sư lập dị có niềm yêu thích các loài thú vật thần kỳ. Trong khi chu du khắp thế giới để tìm kiếm chúng, Newt vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu khốc liệt giữa cộng đồng phù thủy quốc tế và Gellerd Grindelwald - tên pháp sư hắc ám vô cùng nguy hiểm.

Sau phần một hết sức thành công ra mắt năm 2016, nhà sản xuất Fantastic Beasts sẽ cho ra mắt phần mới trong tháng 11 này. Mới đây, một nguồn tin cho biết rất có thể trong phần phim sắp tới, một nhân vật lão làng của series Harry Potter sẽ xuất hiện. Đó chính là Minerva McGonagall, nữ phù thủy tài năng mà sau này trở thành một giáo sư đáng kính tại học viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts.

Minerva McGonagall sinh năm 1935, là một nữ phù thủy mang dòng máu lai. Mẹ bà, Isobel là một phù thủy, nhưng cha bà, ông Robert thì là một Muggle (tức người trần tục không pháp thuật). Vì yêu chồng, bà Isobel đã quyết định từ bỏ phép thuật và sống như một phụ nữ bình thường. Nhưng khi cô con gái McGonagall của họ chào đời, Isobel không còn cách nào khác và phải thú thật với ông chồng về thân phận của mình.

Năm 11 tuổi, Minerva McGonagall nhận được thư gọi nhập học tại trường Hogwarts. Vào buổi lễ khai giảng, chiếc Nón Phân Loại mất tới 5 phút dài dằng dặc mới quyết định xếp cô vào nhà Gryffindor, thay vì nhà Ravenclaw chuyên dành cho các học sinh thông thái. Tại trường Hogwarts, McGonagall trở thành nữ sinh xuất sắc nhất trong khối, tương tự như học trò cưng của bà sau này - Hermione Granger.

Sau khi tốt nghiệp ở Hogwarts, McGonagall được tuyển vào một vị trí trong Ban Thi Hành Luật của Bộ Pháp Thuật Anh. Trước khi chuyển tới London bắt đầu công tác, bà trở về với gia đình trong dịp nghỉ hè. Cũng tại đây, bà gặp gỡ và đem lòng yêu một chàng nông dân đẹp trai, vui tính, sáng dạ là Dougal McGregor. McGregor cầu hôn McGonagall, và trong cơn nồng nhiệt của tuổi trẻ, bà suýt nữa đã nhận lời. Tuy nhiên McGonagall nhớ lại cuộc đời của mẹ mình, túng quẫn vì luôn phải giữ bí mật với chồng và không bao giờ được dùng đến pháp thuật. Không muốn đi vào vết xe đổ ấy, McGonagall từ chối McGregor và đau lòng lên đường đến London.

Theo nguồn tin, nhân vật Minerva McGonagall thời trẻ xuất hiện trong Fantastic Beasts sẽ do nữ diễn viên Fiona Glascott người Ai-len đảm nhận.Theo bản gốc, McGonagall sinh năm 1935, trong khi series Fantastic Beast lấy bối cảnh thập niên 1940. Bởi vậy, không rõ làm cách nào mà McGonagall có thể trưởng thành trong phần phim The Crimes Of Grindelwald sắp tới. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần quá bận tâm về vấn đề này, vì kịch bản Fantastic Beasts được chắp bút bởi chính J. K. Rowling, nữ tác giả của Harry Potter. Nếu muốn, bà hoàn toàn có thể sửa lại gốc gác của nhân vật McGonagall cho phù hợp với bối cảnh phim.

Ngoài Minerva McGonagall, Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald cũng sẽ bao gồm sự xuất hiện của nhiều nhân vật khác trong Harry Potter. Nổi bật nhất trong số đó là giáo sư Albus Dumbledore (do tài tử Jude Law thủ vai) - hiệu trưởng tương lai của Hogwarts và cấp trên của McGonagall. Một nhân vật khác là Nicolas Flamel, nhà giả kim nổi tiếng, sở hữu Hòn Đá Phù Thủy có khả năng giúp ông sống trường thọ.

Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwaldsẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 18/11 sắp tới.

Tuấn Vũ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/giao-su-mcgonagall-thoi-thanh-xuan-se-xuat-hien-trong-fantastic-beasts-the-crimes-of-grindelwald-3984089.html