Giáo sư 43 tuổi người Hà Tĩnh làm Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng (quê xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh) được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh từ năm 2017.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Hôm nay (1/8), Trường Đại học Vinh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT đã trao Quyết định số 1968/QĐ-BGDĐT công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS.TS Nguyễn Huy Bằng.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng (sinh ngày 26/01/1977, quê quán: xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Vật lý tại Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan năm 2008 (31 tuổi), được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2015 (38 tuổi) và học hàm Giáo sư năm 2019 (42 tuổi).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh bày tỏ sự mong muốn cùng tập thể nhà trường đưa Trường Đại học Vinh vươn tầm ra khu vực và quốc tế, nằm trong tốp 500 trường đại học hàng đầu châu Á.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Lộc – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định số 1626/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên; TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2020 làm Chủ tịch Hội đồng trường.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng sinh ngày 26/01/1977, tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Vật lý tại Trường Đại học Vinh năm 2000; tốt nghiệp thạc sĩ Vật lý tại Trường Đại học Vinh năm 2002; tốt nghiệp tiến sĩ Vật lý tại Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan năm 2008; tốt nghiệp khóa Quản lý đào tạo Sau đại học tại Đại học Postdam, Cộng hòa Liên bang Đức năm 2012; tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2015.

2001 - 2002: Giảng viên khoa Giáo dục Đại cương, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh;

2003 - 2004: Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh;

2004 - 2008: Nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan;

2008 - 2009: Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh;

2009 - 2011: Trưởng Bộ môn Quang học - Quang phổ, Trường Đại học Vinh

2011-2013: Phó Trưởng khoa Vật lý, Trường Đại học Vinh

2013 - 3/2017: Trưởng khoa Vật lý & Công nghệ Trường Đại học Vinh;

2014 đến nay: Ủy viên Thường trực Hội Quang học - Quang phổ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Vật lý Việt Nam, Thư ký hội Vật lý Nghệ An;

5/2015 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;

Tháng 4/2017 đến nay: Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Vinh.

19/5/2017 – nay: 19/5/2017: Phó Hiệu trưởng.

Năm 2019: Giáo sư ngành Vật lý.

Nguồn: vinhuni.edu.vn

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/giao-su-43-tuoi-nguoi-ha-tinh-lam-hieu-truong-truong-dai-hoc-vinh/196379.htm