Giáo phái và những thành viên nổi tiếng (kỳ cuối)

Đây là một trong những giáo phái mà nhiều người đã từng nghe thấy ít nhất một lần, nhưng không thực sự hiểu sâu sắc.

Giáo phái Khoa học Kitô giáo

Lý thuyết cơ bản của giáo phái khá đơn giản: Họ tin rằng mọi căn bệnh, trong đó bao gồm tất cả các bệnh thể chất, thực sự là bệnh tật của tinh thần, và việc cầu nguyện có thể giúp chữa lành mọi căn bệnh.

Cần phải nhấn mạnh rằng, quan điểm này của giáo phái bao gồm các bệnh về thể chất, từ cảm lạnh đơn giản đến ung thư giai đoạn 4. Những người tuân thủ giáo phái từ chối tất cả các điều trị y tế cho bản thân và con cái của họ, thay vào đó, những người theo giáo phái dành hàng giờ để cầu nguyện cho người bệnh và yêu cầu người bệnh cũng phải cầu nguyện.

Các bệnh ác tính, mãn tính, chẳng hạn như động kinh hoặc bệnh tâm thần, được coi là một lỗ hổng do sự yếu đuối về tinh thần, và khó khăn hơn trong việc chữa trị bằng cầu nguyện. Tuy nhiên, nhiều người lưu ý rằng, chính người sáng lập giáo phái là Mary Baker Eddy đã chết vì viêm phổi sau khi từ chối tìm kiếm điều trị y tế.

Một trong những thành viên nổi tiếng của họ là Val Kilmer, người đã suýt chết vì một khối u vào năm 2015, trước khi được gia đình thuyết phục chấp nhận sự chăm sóc y tế thực sự. Ông sống sót, nhưng sau đó vẫn là thành viên trung thành của giáo phái này.

Giáo phái tình dục NXIVM

Một giáo phái khá nổi tiếng vì sự điên rồ tuyệt đối cũng như sự tồn tại của nó nói chung: Đó là NXIVM, giáo phái duy nhất của Hollywood chỉ bao gồm hầu hết các nhân vật nổi tiếng và nữ diễn viên. Đứng đầu là Keith Raniere và Allison Mack của serie phim Smallville nổi tiếng, giáo phái thực chất là một công ty tiếp thị đa cấp chuyển sang sùng bái giới tính.

NXIVM được cho là đã tẩy não và tống tiền phụ nữ để biến họ trở thành nô lệ tình dục. Những người phụ nữ của giáo phái sẽ được gắn nhãn hiệu viết tắt của Raniere (theo nghĩa đen là bị đốt cháy) và sẽ phục vụ theo một “bậc thầy”, đồng thời được khuyến khích tuyển mộ những “nô lệ” của chính họ để trở thành “chủ nhân” của những nô lệ mới này.

Tháng 3/2018, người sáng lập của giáo phái là Keith Raniere đã bị bắt và bị buộc tội buôn bán tình dục, từ đó gây ra hiệu ứng domino. Trong những tháng tiếp theo, các công tố viên liên bang tiếp tục buộc tội ngày càng nhiều người với các cáo buộc liên quan, một số người trong số họ đã bắt đầu nhận tội.

NXIVM trong các báo cáo truyền thông cho thấy rằng tổ chức “tự giúp đỡ” này thực tế là bình phong của một giáo phái tình dục, thu hút nhiều thành viên nữ nổi tiếng và ép buộc họ tham gia vào các mối quan hệ mang tính “chủ nô - nô lệ”.

Vụ án đã phơi bày một số chi tiết đáng ghê tởm liên quan đến nhiều tội ác, từ nô lệ đến khiêu dâm trẻ em. Nhiều phụ nữ là đồng phạm của Raniere, đã nhận tội với nhiều tội danh khác nhau và theo thỏa thuận, tất cả họ có thể được kêu gọi làm chứng chống lại anh ta.

Một người phụ nữ thuật lại đã bị giam trong phòng ngủ suốt hai năm do đã yêu một người đàn ông không phải Raniere; một người khác kể lại việc bị buộc phải ngủ với Raniere và buộc phải cho phép anh ta chụp ảnh khỏa thân.

Giáo phái NXIVM hoạt động bí mật trong nhiều năm trước khi được đưa ra ánh sáng vào năm 2018, trong đó có các thành viên là nhiều phụ nữ nổi tiếng, bao gồm Allison Mack, Nicki Clyne và Oxenberg.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/giao-phai-va-nhung-thanh-vien-noi-tieng-ky-cuoi-4057672-b.html