Giáo phái Tân Thiên Địa quyên góp 10 triệu USD chống COVID-19

Tân Thiên Địa, giáo phái được cho là tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, đã quyên góp 12 tỷ won (10,1 triệu USD) để giúp đất nước phòng chống dịch bệnh.

Ngày 5/3, giáo phái Tân Thiên Địa cho biết, họ đã quyên góp số tiền 12 tỷ won (10,1 triệu USD) cho Community Chest of Korea (tạm dịch: Quỹ cứu tế cộng đồng Hàn Quốc), một tổ chức từ thiện tại Hàn Quốc. Trong đó 10 tỷ won từ chi nhánh ở thành phố Daegu và 2 tỷ won từ trụ sở chính.

Một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở phía đông nam thành phố Daegu được cho là tâm điểm lây lan đột biến số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc. Tính đến sáng ngày 5/3, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã tăng lên 5.766 người với 35 ca tử vong.

Lee Man-hee, giáo chủ của Tân Thiên Địa tại cuộc họp báo ở quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 2/3. Ảnh: Yonhap.

Lee Man-hee, giáo chủ của Tân Thiên Địa tại cuộc họp báo ở quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 2/3. Ảnh: Yonhap.

“Chúng tôi cảm thấy phải có trách nhiệm đối với số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao tại Hàn Quốc và sẽ hỗ trợ chính phủ hết sức trong công tác kiểm dịch với tất cả nguồn lực của chúng tôi. Chúng tôi mong tình hình dịch bệnh sẽ mau chóng được cải thiện và các bệnh nhân sớm phục hồi”, giáo phái Tân Thiên Địa cho biết.

Trước đó, ngày 2/3, người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa Lee Man-hee đã lên tiếng xin lỗi vì làm lây lan dịch Covid-19 và cam kết hỗ trợ chính phủ ngăn chặn dịch bệnh này.

Theo Mai Trang/VOV.VN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/giao-phai-tan-thien-dia-quyen-gop-10-trieu-usd-chong-covid-19-1350335.html