Giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ, học viên đi học ở nước ngoài

Ngày 28-8, tại Đoàn 871, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ, học viên đi học ở nước ngoài năm 2018. Thiếu tướng Lê Đức Mạnh, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, TCCT dự và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đoàn.

Trong những năm qua, mỗi năm Quân đội cử hơn 600 cán bộ, học viên đi học ở nước ngoài, riêng năm 2017 cử được hơn 800 đồng chí. Từ đầu năm 2018 đến nay, cử được 370 đồng chí và đợt này có 280 đồng chí, trong đó có 5 cán bộ là Lữ đoàn trưởng, Phó lữ đoàn trưởng và Trung đoàn trưởng. Năm học 2017-2018, có hơn 150 học viên tốt nghiệp đào tạo cấp phân đội bậc đại học ở nước ngoài về nước, trong đó hơn 70% đạt loại giỏi, xuất sắc.

 Thiếu tướng Lê Đức Mạnh, Phó cục trưởng Cục cán bộ, Tổng cục Chính trị tặng hoa và quà cho đại diện cán bộ, học viên đi đào tạo tại nước ngoài năm 2018.

Thiếu tướng Lê Đức Mạnh, Phó cục trưởng Cục cán bộ, Tổng cục Chính trị tặng hoa và quà cho đại diện cán bộ, học viên đi đào tạo tại nước ngoài năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Đức Mạnh đề nghị các cán bộ, học viên được cử đi học đợt này luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, trung thành tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; luôn tự hào về dân tộc Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, coi đây là động lực để học tập, rèn luyện và phấn đấu vươn lên, là vinh dự lớn, sự ưu tiên của Đảng, quân đội đối với các đồng chí; chấp hành nghiêm quy chế đối ngoại quân sự, các quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của nước sở tại, tuân thủ mọi quy định của cơ sở đào tạo. Các đồng chí đảng viên phải thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, tương trợ lẫn nhau trong học tập, công tác, sinh hoạt và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế; luôn nêu cao tính tự giác, tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng mọi điều kiện và thời gian, tập trung trí tuệ để đầu tư nghiên cứu, học tập, tiếp thu kiến thức khoa học, công nghệ quân sự; thường xuyên báo cáo đầy đủ về các cơ quan quản lý kết quả học tập, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị đề xuất với những vấn đề nảy sinh để kịp thời có biện pháp giải quyết.

Tại buổi lễ, toàn thể cán bộ, học viên đi học tập ở nước ngoài đợt này đã hạ quyết tâm: Tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nhanh chóng nắm bắt tiếp thu các kiến thức khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự của nước bạn để vận dụng có hiệu quả vào công tác sau này.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giao-nhiem-vu-cho-doan-can-bo-hoc-vien-di-hoc-o-nuoc-ngoai-548056