Giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ đi học tập tại Hàn Quốc

QĐND Online- Sáng 13-12, tại Đoàn 871, Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tổ chức Lễ giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ đi học tập tại Hàn Quốc. Thừa ủy quyền của thủ trưởng TCCT, Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm, Phó cục trưởng Cục Cán bộ chủ trì và giao nhiệm vụ cho đoàn.

Theo Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương năm 2019, 22 cán bộ sẽ tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Kinh nghiệm dự báo, xử lý, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa” tại Trường đại học Kyung Hee, Hàn Quốc từ ngày 16 đến 27-12-2019.

 Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ đi học tập tại Hàn Quốc.

Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ đi học tập tại Hàn Quốc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm nhấn mạnh, quyết định gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước và quân đội, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm cũng khẳng định, khóa học lần này là cơ hội tốt để các cán bộ tiếp thu những kiến thức trong lĩnh vực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, một lĩnh vực hiện đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Việc học tập, tiếp thu kinh nghiệm của nước bạn là cơ hội để các thành viên trong đoàn lĩnh hội những thành tựu khoa học, kiến thức tiên tiến để về nước áp dụng sáng tạo, thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Để khóa học thu được kết quả cao, Thiếu tướng Đặng Xuân Liêm yêu cầu các thành viên trong đoàn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy chế đối ngoại quân sự, pháp luật nước sở tại và các quy định của cơ sở đào tạo; khắc phục mọi khó khăn, nghiêm túc học tập để lĩnh hội tốt nhất các nội dung học tập; đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, sinh hoạt bên nước bạn; giữ mối quan hệ tốt với người dân nước bạn để quảng bá hình ảnh người cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), đại diện đoàn cán bộ đi học tập tại Hàn Quốc hứa sẽ tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nhanh chóng nắm bắt, tiếp thu các kiến thức về kinh nghiệm dự báo, xử lý, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa của nước bạn để vận dụng có hiệu quả vào công tác sau này.

Tin, ảnh: THÙY LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giao-nhiem-vu-cho-doan-can-bo-di-hoc-tap-tai-han-quoc-605176