Giao ma túy thuê, lãnh 7 năm tù

Tuổi đời còn trẻ, có gia đình và sức khỏe tốt nhưng Phạm Giang Hồ (sinh năm 1994, ngụ tổ 2, khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) không biết cố gắng lao động chân chính để nuôi dạy con cái. Ngược lại, Hồ lao vào con đường nghiện chất ma túy và làm 'tay sai' cho bọn buôn bán ma túy.

Bị cáo Hồ nghe tuyên án

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-9-2020, nhận tin báo quần chúng nhân dân, Công an phường Mỹ Thới phối hợp các đội nghiệp vụ (Công an TP. Long Xuyên) tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ do Hồ làm chủ tại tổ 2, khóm Tây Thạnh. Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà có vợ chồng Hồ và con. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 2 ống hút nhựa hàn kín 1 đầu trên đầu tủ nhôm để ti-vi trước phòng khách. Nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên tiếp tục kiểm tra phát hiện trong túi quần Hồ đang mặc có 1 gói thuốc lá, bên trong có 2 bọc ny-lon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng, Hồ thừa nhận là chất ma túy.

Cùng lúc, các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà thì phát hiện nhiều hung khí (dao tự chế, kiếm, gậy…) và 1 cây súng ngắn, 7 xe môtô các loại (không chủ) quanh khu vực nhà ở của Hồ cùng nhiều tang vật khác. Lực lượng tiến hành lập biên bản thu giữ các vật chứng và đưa đối tượng về trụ sở tiếp tục làm rõ.

Qua làm việc Hồ khai nhận: các bọc ma túy cất giấu trong người nhằm bán cho các đối tượng nghiện, nhưng chưa kịp tiêu thụ bị phát hiện bắt quả tang. Số ma túy bị lực lượng công an phát hiện thu giữ là do người quen tên Lụa (không rõ họ tên, địa chỉ) vừa cho người mang đến nhà đưa tối hôm trước để Hồ bán cho các đối tượng nghiện.

Ngoài ra, Hồ còn khai nhận bản thân tham gia mua bán ma túy từ tháng 7-2020 đến ngày bị bắt. Số lượng ma túy bán cho các đối tượng nghiện đều do Lụa đưa để Hồ mang đi giao trực tiếp, sau đó mang tiền về đưa lại cho Lụa và tiền công tùy vào số lượng giao ít hay nhiều mà Lụa trả từ 700.000 - 1 triệu đồng và ma túy để sử dụng.

Từ kết luận giám định, xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ của Hồ là 2,9126gr, loại Methamphetamine. Riêng các xe môtô trên, khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh chủ phương tiện được biết, những xe này đã được bán cho nhiều người khác nhau. Đến ngày 25-9-2020, Hồ bị khởi tố điều tra.

Kết thúc giai đoạn điều tra, sau thời gian bị đưa đi cai nghiện bắt buộc vì dương tính chất ma túy, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa Hồ ra xét xử sơ thẩm công khai. Cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Hồ thành khẩn khai báo, thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố.

Đồng thời, bị cáo khai nhận ngoài số lượng ma túy của Lụa giao bán, bị cáo còn lấy số ma túy mà Lụa trả công mang bán cho đối tượng nghiện, riêng các xe môtô bị phát hiện không chủ trong nhà là do bị cáo mua của Minh, Quí (không rõ họ, địa chỉ) và những người khác cần bán giá từ 1-2,5 triệu đồng.

Hội đồng xét xử phân tích và nhận định: “Bị cáo là người trưởng thành, có gia đình, đầy đủ sức khỏe. Lẽ ra, bị cáo phải tạo cho mình một việc làm chân chính để nuôi sống bản thân, lo cho gia đình và nuôi dạy con cái. Ngược lại, bị cáo không chịu lo làm ăn mà muốn có tiền tiêu xài nhanh chóng nên bất chấp pháp luật để lén lút thực hiện hành vi phạm tội.

Việc làm của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, làm phát sinh thêm nhiều người nghiện ma túy và các loại tội phạm. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất vụ việc mà bị cáo phạm tội”.

Với tất cả hành vi phạm tội trên, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định xử phạt bị cáo Phạm Giang Hồ 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giao-ma-tuy-thue-lanh-7-nam-tu-a300003.html