Giao lưu về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống với TP Phổ Nhĩ (Trung Quốc)

Sáng nay (27/11), GS Hoàng Chương, Tổng giám đốc Trung tâm bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã chủ trì tiếp, giao lưu với đoàn đại biểu chính hiệp TP Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang ở thăm Việt Nam. Đoàn gồm 6 thành viên do bà Lý Nghiên Ban (Li Yangbo), Phó Chủ tịch chính hiệp TP Phổ Nhĩ làm trưởng đoàn.

GS Hoàng Chương (đứng bên trái) và bà Lý Nghiên Ban chủ trì gặp gỡ, giao lưu sáng 27/11/2017.

Về phía Trung tâm bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam có các GS, Phó GS, TS, các nhà nghiên cứu hàng đầu về văn hóa, nghệ thuật truyền thống như Lê Ngọc Canh, Phạm Thị Thành, Đoàn Thị Tình, Hoàng Đạt ...

GS Hoàng Chương và bà Lý Nghiên Ban đã giới thiệu về phát triển văn hóa truyền thống của Việt Nam và TP Phổ Nhĩ Trung Quốc. Các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về chính sách, biện pháp liên quan đến bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, văn hóa truyền thống và hiện đại, mối quan hệ giữa nghệ thuật tuồng của Việt Nam với kinh kịch của Trung Quốc. Hai bên cũng đã trao đổi về giáo dục dạy nghề hệ trung cấp, trong đó có các bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Nhân dịp này, GS Hoàng Chương đã tặng Phó Chủ tịch chính hiệp TP Phổ Nhĩ Lý Nghiên Ban tượng con rối nước, một số ấn phẩm, lịch năm 2018.

Thay mặt đoàn đại biểu chính hiệp TP Phổ Nhĩ, bà Lý Nghiên Ban đã cám ơn GS Hoàng Chương và Trung âm bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã đón tiếp thịnh tình, chu đáo và đã dành cho đoàn buổi giao lưu hữu ích, góp phần tô thắm quan hệ hữu hảo Trung - Việt và mong sẽ sớm được tiếp đoàn đại biểu của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tại TP Phổ Nhĩ. Bà Lý Nghiên Ban đã tặng GS Hoàng Chương đặc sản chè Phổ Nhĩ.

Theo bà Lý Nghiên Ban: TP Phổ Nhĩ nằm ở Tây nam tỉnh Vân Nam -Trung Quốc, diện tích gấp 7 lần TP Thượng Hải, có hơn 2,6 triệu dân gồm 9 dân tộc sinh sống. TP Phổ Nhĩ là TP biên giới, giáp với 3 nước gồm Việt Nam (giáp với tỉnh Điện Biên), Lào và Mianma, có cà phê và chè nổi tiếng, là TP có trên 1000 loại thực vật phong phú và có tiềm năng lớn về thủy điện, là TP đáng sống.

Sau đây là một số hình ảnh gặp gỡ, giao lưu văn hóa sáng 27/11/2017:

GS Hoàng Chương tặng con rối nước cho bà Lý Nghiên Bang.

Nghệ sĩ Hồng Hà hát ca vọng cổ tại giao lưu văn hóa do NSND Hoàng Đạt đệm đàn.

GS Hoàng Chương tặng bà Lý Nghiên Ban sách về thơ Đường Luật Việt Nam.

GS Hoàng Chương giới thiệu và tặng lịch năm 2018 cho bà Lý Nghiên Ban

Các đại biểu tham dự giao lưu văn hóa.

Vũ Xuân Bân |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/trao-doi-ve-bao-ton-phat-huy-van-hoa-truyen-thong-voi-tp-pho-nhi-trung-quoc-58141