Giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng

Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa hai nước cho người dân và du khách thập phương tại thành phố.

Tối 1/9, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc “Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc” do Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng tổ chức, nhằm đáp lại niềm yêu mến văn hóa Việt – Hàn của người dân và du khách Đà Nẵng và Hàn Quốc.

Đây là sự kiện văn hóa, đối ngoại quan trọng và đầy ý nghĩa, đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc thông qua các hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực.

Lễ hội mang ý nghĩa đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Lễ hội mang ý nghĩa đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 là sự kiện văn hóa đối ngoại toàn diện với Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng, được thành phố Đà Nẵng vinh dự tổ chức lần đầu tiên vào năm nay. Sự kiện nhằm mục đích thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa Đà Nẵng với các đối tác Hàn Quốc thông qua các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật của hai nước đến với người dân và du khách tham gia; tạo cơ hội giao lưu, hợp tác cho đối tác hai nước.

“Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thành phố đang dần khôi phục các hoạt động giao lưu quốc tế sau 02 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, qua đó sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Hàn Quốc; hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022)”, ông Trường chia sẻ.

Lễ hội sẽ diễn ra tại Công viên Bờ Đông Cầu Rồng (Quận Sơn Trà) từ ngày 1-3/9

Tại sự kiện, du khách được thưởng thức văn hóa, nghệ thuật từ hai đất nước như nghệ thuật Tuồng Việt Nam, Múa trống truyền thống, hát đồng ca, nhảy hiện đại, ảo thuật, biểu diễn Áo dài, Hanbok…

Du khách được trải nghiệm làm kim chi - món ăn truyền thống Hàn Quốc tại lễ hội

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, đây còn là cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp đến từ hai quốc gia với 40 gian hàng đến từ các tổ chức, đơn vị trong nước và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc, giới thiệu về ẩm thực, hàng tiêu dùng, văn hóa, giáo dục…

Thưởng thức ẩm thực Việt - Hàn

Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng chia sẻ, thành phố Đà Nẵng đã trở thành thành phố yêu thích của người Hàn Quốc khi đến Việt Nam, về cả du lịch lẫn kinh tế - đầu tư. Lễ hội Việt - Hàn lần này sẽ là nơi giao lưu, trải nghiệm nền văn hóa Hàn Quốc đa và cũng sẽ là một cơ hội quý báu để làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

“Tôi hy vọng rằng lễ hội lần này không chỉ giúp tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng, mà còn giúp xây nên một nhịp cầu hữu nghị tuyệt vời và bền chặt như cây Cầu Rồng Đà Nẵng. Và kỳ vọng rằng người Hàn Quốc sẽ quan tâm hơn nữa đối với Đà Nẵng cả về mặt kinh tế và đầu tư trong tương lai”, ông Ahn Min Sik bày tỏ.

Đây cũng là cơ hội cho các cơ sở địa phương xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đến với du khách

Được biết, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ “Đối tác chiến lược” kể từ năm 2009 và đang hướng tới mục tiêu nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện”. Sau 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Hàn Quốc hiện đang đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp (FDI), đứng thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động, du lịch và đứng thứ ba về hợp tác thương mại với Việt Nam.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa và thể thao cũng thực sự đã trở thành nhịp cầu gắn kết người dân hai nước. Ngoài ra, cộng đồng hơn 200.000 công dân hai nước tại mỗi nước của nhau đang phát huy rất tốt vai trò cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Cho đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 06 địa phương của Hàn Quốc gồm: Chang-quon, Đê-gu, Hoa-sông, Sê-un, Gong-san và huyện Don-dang. Về đầu tư, hiện đã có 235 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đạt hơn 378 triệu USD, xếp thứ 5 về số vốn đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc đạt 52 triệu đô la và năm 2021. Các lĩnh vực giao lưu, hợp tác về du lịch, giáo dục, hoạt động xã hội tình nguyện đã có những bước phát triển vượt bậc.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/giao-luu-van-hoa-viet-nam-han-quoc-tai-thanh-pho-da-nang-218781.html