Giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam - Nga - Ấn Độ

Vừa qua, tại Thủ đô Moscow (Liên bang Nga), đã diễn ra buổi giao lưu Phật giáo Việt Nam - Liên bang Nga - Ấn Độ.

Tham dự buổi giao lưu có đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu; Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Cố vấn Đối ngoại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cùng đông đảo bà con Phật tử người Việt Nam; đại diện các tổ chức Phật giáo ở Nga, và đặc biệt có sự hiện diện của Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Phật giáo Truyền thừa Drukpa Ấn Độ lần đầu tiên thực hiện chuyến hoằng pháp tại Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: ĐSQ)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh:"Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Phật giáo luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, luôn tỏ rõ phương châm nhập thế gắn bó giữa Đạo và Đời, phấn đấu vì mục tiêu hạnh phúc an vui cho con người. Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo đóng góp cho đời sống xã hội từ việc hướng con người tới đạo đức chân, thiện, mỹ, nhất là những giá trị phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống hướng thiện của con người Việt Nam đang tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng xã hội mới với mục đích “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại sứ khẳng định, đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nga, mặc dù còn nhiều mối lo toan, vất vả trong cuộc sống mưu sinh ở xa Tổ quốc, nhưng vẫn luôn hướng tâm đến Phật, hướng về quê hương đất nước.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành hữu quan trong nước, Đại sứ quán cũng như sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền sở tại, cộng đồng người Việt Nam đã xây dựng các ngôi chùa, điểm thờ tự tại Moscow và một số thành phố, địa phương của Nga để bà con người Việt có điều kiện thường xuyên đến hành lễ, tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh, nhất tâm học tập, trau dồi và làm theo các giáo lý sâu sắc về vị tha, nhân ái, “từ bi hỷ xả” của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đại sứ nhấn mạnh, cộng đồng Việt Nam tại Nga vui mừng được đón Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, người có các thiện hạnh nhân đạo, cống hiến cao cả trong việc bảo vệ môi trường, chăm sóc y tế, ủng hộ bình đẳng giới, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, các nước vì hòa bình và hạnh phúc trên thế giới.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ trong buổi lễ. (Nguồn: ĐSQ)

Chia sẻ ý kiến của Đại sứ Ngô Đức Mạnh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho rằng buổi giao lưu không ngoài việc các tín đồ Phật giáo ở các nước chia sẻ, hợp tác, đoàn kết để cùng nhau hoằng dương chính pháp, đưa giáo lý của Đức Phật đến khắp mọi nơi, đem lại hạnh phúc an lạc cho tất cả mọi người, thực hiện lời dạy của Đức Phật.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nga, những người bạn thân thiết của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua với mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong đó có mối quan hệ về Phật giáo.

Thượng tọa mong muốn, Trung tâm Hà Nội - Moscow, một biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước, Hội Phật tử Việt Nam tại Nga là cầu nối, Niệm phật đường tại Trung tâm chính là những địa chỉ để tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu thúc đẩy tình hữu nghị của Phật giáo hai nước, cùng nhau tô thắm tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nga.

Về phần mình, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đánh giá cao nỗ lực tổ chức cuộc giao lưu đầy ý nghĩa này, đồng thời bày tỏ hy vọng, thông qua sự kiện này, Phật tử từ ba nước sẽ cùng tạo ra một bầu không khí hợp tác chặt chẽ và cùng tiến hành các hoạt động truyền giảng đạo pháp.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: ĐSQ)

Ngài mong muốn rằng, các chương trình sẽ đem lại những điều tốt đẹp, ích lợi nhất cho tất cả người dân Nga cũng như cộng đồng người Việt đang sống tại Nga và nhân dân Việt Nam nói chung; đem lại lợi ích cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga; cũng như đem Phật pháp ứng dụng vào đời sống để làm tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng và đoàn kết hợp tác trên mọi khía cạnh, làm cho cuộc sống của mọi người ngày càng hạnh phúc, an lạc hơn.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang âm hưởng văn hóa Phật giáo Việt Nam, Nga và văn hóa tâm linh của Tăng đoàn truyền thừa Drukpa Ấn Độ.

Cũng trong sáng 29/9, tăng đoàn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức Phật giáo Nga đã có chương trình gặp mặt. Tại đây, đại diện hai tăng đoàn đã giới thiệu về lịch sử du nhập và phát triển Đạo Phật ở Việt Nam, về nguồn gốc Phật giáo Liên hoa sinh ở Nga, cũng như bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác, trao đổi về các phương pháp tu tập, hoằng pháp.

Tăng đoàn hai nước Việt Nam - Nga cũng đã được chào đón Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ghé thăm và nói chuyện về nguồn gốc ra đời của Truyền thừa Drukpa-Ấn Độ.

Ngày 1/10, đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu và Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Phật giáo Truyền thừa Drukpa Ấn Độ đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Đoàn đã thắp hương tại Ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm lễ cầu cho quốc thái, dân an, cầu bình yên, an lạc cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán

Tiết mục múa dân gian Nga tại buổi lễ. (Nguồn: ĐSQ)

Chương trình Pháp hội của Đức Pháp Vương và tăng đoàn Truyền thừa Ấn Độ diễn ra từ 28/9 đến 10/10 tại hai thành phố Moscow và St. Peterburg với nhiều đại lễ tâm linh, đại lễ cầu siêu, cầu an; các sự kiện văn hóa nghệ thuật Phật giáo linh thiêng đặc sắc; chương trình giao lưu Hội nhà văn Nga và ra mắt sách “Hạnh phúc tại tâm”- bản tiếng Nga, trao tặng tủ sách Sống Hạnh Phúc tới kiều bào Phật tử người Việt tại Liên bang Nga.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/giao-luu-van-hoa-phat-giao-viet-nam-nga-an-do-78838.html