Giao lưu văn hóa góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada

VH- Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Montreal cũng như trong các cuộc làm việc với các quan chức Chính phủ tỉnh bang Montreal (thuộc Canada) trong chặng dừng chân thứ hai trong chuyến thăm và làm việc tại Canada của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ VHTTDL nhân Tuần Văn hóa Việt Nam tại Canada từ 11 – 17.9.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu chụp ảnh với nghệ sĩ

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Canada, từ ngày 14-15.9 tại thành phố Montreal, Quebec đã diễn ra Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Canada 2018. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Là đất nước có truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, Việt Nam tự hào với nền văn hóa hàng ngàn năm văn hiến. Nhân dân Việt Nam cần cù, nhân hậu và mến khách. Gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong hội nhập quốc tế là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ trọng yếu của Việt Nam. Bởi vậy, việc tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại thành phố Montreal, Canada với hoạt động biểu diễn nghệ thuật và Ngày phim Việt Nam sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối giao lưu giữa nhân dân hai nước, làm cho nhân dân Quebec, Canada hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, góp phần củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước mà Thủ tướng Justin Trudeau của Canada và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã xác lập nhân dịp Việt Nam tổ chức nghị Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 vào tháng 11 năm 2017”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Lễ khai mạc

Trong bài phát biểu của mình, ông Eric Marquis, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Pháp ngữ Quebec vinh dự được đại diện cho Chính phủ tỉnh bang Quebec tại Lễ khai mạc nhấn mạnh: “Quebec là một trong những Chính phủ đầu tiên của phương Tây có quan hệ với Việt Nam ngay từ những ngày đầu Việt Nam mở cửa. Từ năm 1979, Chính phủ tỉnh bang Quebec đã tham gia vào chương trình đoàn tụ các gia đình. Và ngày nay, một cộng đồng lớn người Việt Nam ước tính khoảng 50.000 người dân Quebec gốc Việt đang sinh sống tại Montreal và khắp các nơi trên tỉnh bang Quebec, và phía Canada rất trân trọng sự đóng góp nổi bật, đa dạng trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục, nghiên cứu và văn hóa của cộng đồng người Quebec gốc Việt sinh sống và làm việc tại đây”.

Năm 1992, Quebec và Việt Nam đã ký hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Quebec và Việt Nam. Kể từ đó đến nay, hơn 100 dự án hợp tác giữa hai bên đã được tài trợ. Tháng 3 vừa qua, 9 dự án mới vừa được ký kết, trong đó có 1 dự án trong lĩnh vực du lịch, liên quan đến tiềm năng sông Mekong, nhiều dự án văn hóa cũng đã được hình thành trong những năm qua.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam” đã mở đầu cho “Tuần Văn hóa Việt Nam 2018 tại Montreal, Canada” với 11 tiết mục nghệ thuật ca, múa, nhạc, thời trang áo dài chọn lọc, đặc sắc đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt và yêu mến của khán giả Quebec và cộng đồng người Việt tại Canada.

Tiếp tục Tuần Văn hóa Việt Nam 2018 tại Canada, ngày 15.9 trình chiếu các bộ phim tài liệu và phim truyện Việt Nam đến công chúng Quebec và kết thúc Tuần Văn hóa là chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại thành phố Toronto, Canada vào ngày 17.9.

Trước đó, ngày 14.9, trong buổi làm việc với người phụ trách ngoại giao tỉnh bang Quebec, Christine St-Pierre tại thành phố Montreal, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và bà Christine St-Pierre thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác song phương phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của hai nước. Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về văn hóa thông qua các chương trình giao lưu nghệ thuật, điện ảnh; cùng tham gia các liên hoan phim; và cử sinh viên Việt Nam sang học chuyên ngành văn hóa tại tỉnh bang Quebec.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có cuộc trao đổi và làm việc với Chủ tịch Thư viện và Lưu trữ tỉnh Quebec Gean-Louis Roy để tìm hiểu về mô hình hoạt động và kinh nghiệm duy trì văn hóa đọc, đặc biệt của giới trẻ, trong thời đại bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0.

THỦY MỸ PHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/giao-luu-van-hoa-gop-phan-cung-co-va-phat-trien-quan-he-doi-tac-toan-dien-viet-nam-canada