Giao lưu văn hóa diễn xướng Chầu Văn 'Hương Xuân Đạo Mẫu'

Tổng đạo diễn chương trình giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn 'Hương Xuân Đạo Mẫu' là Nam Vương ASEAN Châu Á, nghệ nhân Nguyễn Đạt Tân.

Đền Giẻ Sen, địa chỉ làng Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Nguyễn Đạt Tân từng nhận được các giải thưởng như Nhà hoạt động xã hội ASEAN tiêu biểu vì sự nghiệp văn hóa, chương trình được tổ chức tại Campuchia; Thương hiệu hoạt động văn hóa hội nhập quốc tế tại Myanma năm 2018; diện kiến Phó chủ tịch nước Đặng thị Ngọc Thịnh.

Trong hai ngày 1 và mùng 2 tháng 5 năm 2019 (tức ngày 27 và 28 tháng 3 âm lịch), Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt tại di tích Đền Giẻ Sen, địa chỉ làng Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Đồng thầy Đinh Xuân Thiệu, thủ nhang Đền Bát Tràng - Hải Phòng, địa chỉ phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng -TP.Hải Phòng

Di tích đền Giẻ Sen, nơi thờ Mẫu Thủy nổi tiếng anh linh, là một trong ba Đền nổi tiếng của Hà Nội thờ Mẫu Thủy (ở miền Bắc nước ta có ba đền thờ riêng Mẫu Thủy là Đền Giùm thuộc huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang; Đền Dầm thuộc xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội; và Đền Giẻ thuộc xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử.

Về dự giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” lần này hội tụ đến từ 25 tỉnh thành của cả nước như: Hà Nội, Nam Định,Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Gia Lai…

Đây là các đồng đền đồng điện tiêu biểu cho các tỉnh thành trong cả nước về tham dự giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn “Hương Sơn Đạo Mẫu” lần này với mục đích chung là giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa “Hoằng Dương Đạo Mẫu”.

Đồng thầy Lê Thị Hà, địa chỉ cụm 9, xã Sen Chiểu, huyện phúc Thọ, Hà Nội

Chương trình giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” là một trong những hoạt động văn hóa phi vật thể của nhân loại “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt” là động lực để thúc đẩy văn hóa giữa các thanh đồng, đạo quan từ các vùng miền khác nhau trong cả nước cùng chung tay xây dựng văn hóa tín ngưỡng, hòa bình, thịnh vượng, bền vững.

Tổng đạo diễn chương trình giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” là Nam Vương ASEAN Châu Á, nghệ nhân Nguyễn Đạt Tân. Nguyễn Đạt Tân từng nhận được các giải thưởng như Nhà hoạt động xã hội ASEAN tiêu biểu vì sự nghiệp văn hóa, chương trình được tổ chức tại Campuchia; Thương hiệu hoạt động văn hóa hội nhập quốc tế tại Myanma năm 2018; diện kiến Phó chủ tịch nước Đặng thị Ngọc Thịnh.

Nam Vương ASEAN châu Á, Nguyễn Đạt Tân phát biểu bế mạc giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn Hương Xuân Đạo Mẫu

Nam vương Nguyễn Đạt Tân hiện đang học Cao học Quản lý Văn hóa và đang đảm nhận vai trò là Phó Trưởng Ban thông tin Truyền thông Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam - Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo mẫu Viêt Nam.

Qua hai ngày giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” đã tuyên dương các hội viên, các nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan tiêu biêu có thành tích xuất sắc trong việc quản lý phát triển di sản văn hóa đóng góp tích cực trong công tác xã hội. Thưch hiện các chương trình do công tác hội hội phát động, là chương trình văn hóa truyền thông quảng bá, giao lưu, gặp gỡ giữa các nghệ nhân đồng thầy, thủ nhang đồng điện, thanh đồng trong những ngày tiệc Mẫu tháng 3.

Kết thúc hai ngày giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” Nam vương ASEAN Châu Á – Nghệ nhân Nguyễn Đạt Tân phát biểu: “Trong những ngày tháng 3 tiệc Mẫu, các đồng đền, đồng điện, thủ nhang, thanh đồng đạo quan, đã hội tụ về Đền Giẻ Sen phấn khởi, hồ hởi tươi vui, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam nói riêng và của cả thế giới nói chung. Tôi xin chân thành cảm ơn các thanh đồng không quản ngại thời tiết nắng mưa, thời gian khuya sớm, đường xá xa xôi đã về đây tham dự chương trình.

Với những giá đồng hầu xuất sắc linh bóng, linh đồng và rất thần thái, thể hiện được nét đẹp tinh tế trong hầu thánh, tín ngưỡng… Chương trình kết thúc thành công tốt đẹp, nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ từ Ban quản lý di tích, nhà Đền, và ubnd xã Đức Thượng đã phối hợp chỉ đạo các tiểu ban, đóng góp tích cực tạo thành công cho giao lưu văn hóa diễn xướng xhầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” diễn ra tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin chúc tất cả các quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành công, chúc các nghệ nhân, đồng đền, đồng điện, thanh đồng đạo quan mạnh khỏe, tích cực tham gia đóng góp vào phát huy giá trị văn hóa di sản của dân tộc Việt Nam”.

Vương Quốc Hoa

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/giao-luu-van-hoa-dien-xuong-chau-van-%E2%80%9Chuong-xuan-dao-mau%E2%80%9D-69034