Giao lưu trực tuyến 'Gương sáng thủ khoa người dân tộc thiểu số'

Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề 'Gương sáng thủ khoa người dân tộc thiểu số' diễn ra trên báo Giáo dục và Thời đại từ 14h-15h, thứ Hai, ngày 6/12/2021.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Đại học Hồng Đức;

- Sinh viên Hà Thị Khánh Huyền – K24 Sư phạm Ngữ văn Chất lượng cao, ĐH Hồng Đức;

- Sinh viên Phạm Thị Ánh Quyết - K24 Sư phạm Ngữ văn Chất lương cao, ĐH Hồng Đức

Thủ khoa, hiểu một cách đơn giản nhất đó là danh hiệu dành cho những người đạt thành tích cao nhất ở một kỳ thi lớn. Ở thời phong kiến, thủ khoa cũng là danh hiệu dành cho những người đỗ đầu trong các khoa thi.

Bên cạnh thủ khoa cả nước còn có thủ khoa của tỉnh, trường và ngành. Năm nay, mặc dù là một huyện miền núi của tỉnh Thanh, nhưng huyện Cẩm Thủy đã ghi danh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển 2021 với một thủ khoa khối C của tỉnh là em Phạm Thị Thắm, Trường THPT Cẩm Thủy 3, đang theo học tại ĐH Sư phạm Hà Nội. Cùng với đó là 2 thủ khoa ngành Sư phạm Văn chất lượng cao của một trường đại học nổi tiếng tại xứ Thanh- Đại học Hồng Đức.

Điều đặc biệt, là cả 2 nữ thủ khoa Sư phạm Văn chất lượng cao đều là người dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng bản thân các em, mà còn khiến không ít người phải ngỡ ngàng, khâm phục ý chí, nghị lực trong học tập của các em.

Ở những nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc học tập của nhiều học sinh ở những gia đình có hoàn cảnh thiếu thốn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Vậy, làm thế nào để vượt qua khó khăn, khủng hoảng? Bí quyết để đạt điểm cao trong học tập là gì?...

Ngay bây giờ, độc giả có thể gửi câu hỏi tới các vị khách mời qua email của Báo Giáo dục và Thời đại: gdtddientu@gmail.com hoặc tương tác qua Fanpage của Báo Giáo dục và Thời đại.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gltt/giao-luu-truc-tuyen-guong-sang-thu-khoa-nguoi-dan-toc-thieu-so--q70nOvhnR.html