Giao lưu trực tuyến giới thiệu bộ sách 'Nhật ký thời chiến Việt Nam'

Ngày 6-6, trong khuôn khổ Hội sách trực tuyến 2020, đã diễn ra buổi giao lưu trực tuyến nhân ra mắt bộ sách mang tên 'Nhật ký thời chiến Việt Nam' (NXB Hội Nhà văn) do nhà văn Đặng Vương Hưng chủ biên.

Lần đầu tiên, những tác phẩm nhật ký thời chiến hay nhất, nổi tiếng nhất Việt Nam đã đứng chung trong một bộ sách mang tên “Nhật ký thời chiến Việt Nam” gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang. Bộ sách được sưu tầm và biên soạn trong 16 năm (2004-2020), bao gồm 30 tác phẩm là những trang nhật ký, lá thư chiến trường chân thực, xúc động của 30 tác giả, nhiều người đã hy sinh: Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, Hoàng Thượng Lân, Nguyễn Hải Trường… “Nhật ký thời chiến Việt Nam” ra mắt lần đầu vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2020) và được ấn hành hoàn toàn bằng kinh phí xã hội hóa.

 Nhà văn Đặng Vương Hưng (ngồi giữa) giao lưu trực tuyến với độc giả. Ảnh: HOÀNG THÀNH.

Nhà văn Đặng Vương Hưng (ngồi giữa) giao lưu trực tuyến với độc giả. Ảnh: HOÀNG THÀNH.

Trong chương trình giao lưu, tại điểm cầu Hà Nội, nhà văn Đặng Vương Hưng đã chia sẻ những câu chuyện thú vị, xúc động về quá trình sưu tầm, biên soạn bộ sách có ý nghĩa chính trị, giáo dục, văn hóa lớn. Tại các điểm cầu khác, công chúng đã xúc động nghe chia sẻ của người thân liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Đặng Thùy Trâm về hiệu ứng lớn lao của cuốn nhật ký nữ bác sĩ anh hùng gửi lại cho đời sau.

Theo đánh giá của những người trong giới xuất bản, bộ sách “Nhật ký chiến tranh Việt Nam” mang một giá trị lớn lao mà nhiều người cũng chưa thể nhận ra hết giá trị của những trang nhật ký ấy.

HÀM ĐAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/giao-luu-truc-tuyen-gioi-thieu-bo-sach-nhat-ky-thoi-chien-viet-nam-620038