Giao lưu trực tuyến: 'Du học tại chỗ: Con đường rộng mở'

GDTĐ - 'Du học tại chỗ' hiện đã trở thành lựa chọn tin cậy đối với nhiều phụ huynh và học sinh Việt Nam. Những ưu thế nổi trội của hình thức học tập này sẽ được các chuyên gia và cựu du học sinh chia sẻ tại Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề 'Du học tại chỗ: Con đường rộng mở', do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức từ 9h đến 10h 30 ngày 16/10/2020.

Đại dịch Covid-19 đã tác động đến đa diện và đa lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, trong đó giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, bên cạnh thách thức luôn mở ra những cơ hội mới. Có thể kể đến sự chuyển dịch và số hóa mạnh mẽ trong giáo dục, xu hướng lựa chọn các chương trình quốc tế, liên kết đào tạo ngay tại các trường đại học Việt Nam.

“Du học tại chỗ” hiện nay đang được đánh giá là một trong số những giải pháp hiệu quả, phù hợp với rất nhiều du học sinh. Hình thức học tập này vừa giúp sinh viên không bị gián đoạn học tập, vừa đảm bảo an toàn với chi phí hợp lý. Những nội dung chia sẻ của khách mời trong chương trình sẽ giúp học sinh và phụ huynh an tâm, vững tin hơn với lựa chọn hợp xu thế này.

Khách mời tham gia chương trình gồm:

Ông Tony Summer – Phó Giám đốc Học vụ, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV)

PGS.TS Hồ Thúy Ngọc - Trưởng khoa Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương

Em Trần Hoài Nam - Sinh viên 2004MM quản trị Marketing, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV)

Để nhận được những chia sẻ hữu ích từ các khách mời, ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi về Chương trình theo form dưới đây, hoặc gửi email của Báo Giáo dục và Thời đại: [email protected], hoặc tương tác qua facebook của Báo www.fb.com/giaoducthoidai.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/giao-luu-truc-tuyen-du-hoc-tai-cho-con-duong-rong-mo--mwKbaUcMR.html