GIAO LƯU TRỰC TUYẾN: Đội trưởng Văn Quyết và 50 đôi giày sưởi ấm tình người

Nhân sự kiện gửi tặng 50 đôi giày thi đấu hiệu Mizuno nhằm gây quỹ cho các em học sinh ở Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), đội trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Quyết đã có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Báo điện tử Dân Việt...

Vào lúc 8h sáng nay (18.12), Báo điện tử Dân Việt sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với đội trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Quyết - người đã quyết định gửi tặng 50 đôi giày thi đấu bóng đá hiệu Mizuno nhằm gây quỹ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Độc giả có câu hỏi muốn gửi tới Văn Quyết, xin vui lòng gửi về địa chỉ: baodanviet@gmail.com hoặc comment trực tiếp dưới bài viết này. Xin chân thành cảm ơn!

09h15

Bạn đọc Vi Văn Hải (Sơn La): Cảm ơn Quyết vì hành động tốt đẹp của em. Hi vọng em sẽ cùng báo Nông thôn ngày nay tới thăm Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) – nơi mà em đã cùng báo Dân Việt gây quỹ ủng hộ các em.

Văn Quyết: Chắc chắn là như vậy. Sắp tới chúng em sẽ có một kì ASIAN CUP rất căng thẳng, sau đó lại quay lại các giải đấu ở câu lạc bộ, bởi vậy em chưa thể lên đó. Tuy vậy, trong thời gian gần, em sẽ cố gắng lên đây để gặp những người em đã dành một chút tình cảm này.

09h13

Bạn đọc Hồ Thanh Bình (TP.HCM): Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã có nhiều hành động tốt đẹp trong những ngày diễn ra AFF Cup. Đó là cuộc gặp gỡ của Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh với cậu bé 4 tuổi bị ung thư. Và hiện tại là việc Văn Quyết ủng hộ 50 đôi giày để xây trường cho các em miền núi. Văn Quyết có thể nói đôi chút về điều này không?

Văn Quyết: Quyết nghĩ có nhiều cầu thủ muốn làm những điều như em và các bạn đang làm. Tuy vậy, cầu thủ mất nhiều thời gian vào chuyên môn, cũng như những chuyến thi đấu, chưa thể tập trung vào những hoạt động khác. Hiện tại em cũng chỉ mới bắt đầu, khởi điểm với những việc làm quan tâm tới xã hội. Em cũng hi vọng sắp tới chúng em sẽ có cơ hội làm được nhiều việc hữu ích hơn.

09h12

Thông qua chương trình giao lưu trực tuyến "Đội trưởng Văn Quyết và 50 đôi giày sưởi ấm tình người", bạn đọc Kiều Hữu Thọ ủng hộ 500.000 đồng.

09h01

Bạn đọc Huy Thanh (Vĩnh Phúc): Điều gì ở HLV Park Hang-seo làm Văn Quyết khâm phục và yêu quý nhất?

Văn Quyết: Như em đã trao đổi trước, HLV trưởng luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 23 cầu thủ. Chiến thuật mỗi trận đều có sự thay đổi. Quyết cũng xin chia sẻ thật là trước đó không ai chắc chắn về vị trí trong đội hình chính thức. Điều này đã giúp cả đội cố gắng mỗi giờ mỗi phút và luôn sẵn sàng vào sân khi HLV chỉ định.

Hơn thế, ông Park Hang-seo và các thành viên ban huấn luyện luôn nhắc nhở chúng em: Đội tuyển chỉ là một, không ai được tách rời, nếu tách rời sẽ bị loại bỏ. Muốn thành công phải có sự gắn kết. Chúng em luôn được nghe điều đó từng ngày, và chính điều đó đã giúp chúng em thành công như hôm nay.

Những điều ông Park chỉ dạy đã tạo ấn tượng lớn với em. Em luôn dặn mình phải học tập những điều đó nếu tương lại em có tiếp tục sự nghiệp trên cương vị HLV.

08h59

Bạn đọc Thanh Hải (Hải Dương): Văn Quyết nghĩ gì khi quyết định tặng 50 đôi giày thi đấu hiệu Mizuno nhằm gây quỹ cho các em học sinh ở Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên)?

Văn Quyết: Em cảm thấy rất may mắn khi được hợp tác với Báo điện tử Dân Việt, tuy là món quà không lớn nhưng đây là tấm lòng của em, với mong muốn góp một chút sức để các em có được lớp học được khang trang hơn, không còn chịu cảnh gió lùa trong mùa đông lạnh giá nữa.

08h56

Bạn đọc Bảo Yến (Hà Tĩnh): Văn Quyết nghĩ sao về khoảnh khắc Quế Ngọc Hải trao lại băng đội trưởng cho mình sau khi trận chung kết với Malaysia tại sân Mỹ Đình kết thúc?

Văn Quyết: Quyết nghĩ dù mình có ra sân hay không ra sân thì mình vẫn luôn làm tốt vai trò của một người đội trưởng. Chính vì thế, bản thân mình luôn chia sẻ với ban cán sự để anh em làm tốt nhất. Trong giây phút Quế Ngọc Hải đeo lại băng đội trưởng cho mình, lúc đấy em rất xúc động.

08h54

Bạn đọc Phan Anh (Hà Nội): Trong trận Việt Nam gặp Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018, chúng ta đã bị gỡ hòa 1-1 đúng vào những phút bù giờ. Trong giờ giải lao, tâm trạng của đội tuyển như nào?. Ông Park Hang-seo đã làm gì để chúng ta có kết quả tốt hơn trong hiệp 2?

Văn Quyết: HLV Park Hang-seo rất tâm lý, ông biết đốc thúc bọn em khi gặp khó khăn. Ông Park động viên tinh thần bọn em và khích lệ bọn em tiếp tục chiến đấu. Và như mọi người đã thấy, sau đó đội tuyển đã có bàn thắng vượt lên. Em nghĩ, điều đó thể hiện tài năng vượt bậc của HLV Park Hang-seo.

08h52

Bạn đọc Ma Thị Yến (Thái Nguyên): Quyết có nghĩ việc Malaysia loại Thái Lan tại bán kết có phải là điều may mắn cho Việt Nam hay không?

Văn Quyết: Phải nói là, đối với suy nghĩ của bản thân Quyết cũng như rất nhiều khán giả, không ai nghĩ là mình sẽ gặp Malaysia khi vào giây phút cuối Thái Lan được hưởng quả penalty. Tuy vậy, đúng là trong bóng đá không thể nói trước được. Về đối thủ, kể cả gặp Malaysia và Thái Lan thì đội tuyển cũng chiến đấu hết mình, bởi không còn gì để mất.

Đương nhiên, gặp Malaysia cũng phần nào mang lại lợi thế về tinh thần cho tuyển Việt Nam, khi chúng ta đã vượt qua Malaysia với tỷ số 2 – 0 ở vòng bảng, chúng ta đã có tâm thế tốt hơn khi bước vào chung kết.

08h50

Bạn đọc Lê Đình Việt (Thanh Hóa): Anh Quyết đánh giá thế nào về Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 và cũng là đồng đội thân thiết với mình tại CLB Hà Nội FC?

Văn Quyết: Cá nhân tôi cảm nhận hiện tại bây giờ có những cá nhân rất tốt, trong đó có Quang Hải, Hải đã thể hiện rất tốt trong suốt một năm qua, em luôn được ra sân trong tất cả các trận đấu, điều đó thể hiện sự tin tưởng của HLV dành cho em ấy. Chính vì thế, việc em dành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải AFF Cup là không có gì bất ngờ.

08h45

Văn Quyết ký tặng NHM.

08h41

Bạn đọc Tam Bùi (Hà Nội): Bóng đá luôn được coi là môn thể thao tập thể. Thế nhưng trong bóng đá, cuộc cạnh tranh vị trí trên sân luôn khốc liệt, đặc biệt trong đội tuyển quốc gia. Các anh phải làm thế nào để cân bằng sự cạnh tranh và tính đoàn kết trong đội?.

Văn Quyết: Về điều này, Quyết luôn nghĩ việc được thi đấu trong đội tuyển quốc gia là một điều may mắn, đặc biệt là khi chúng tôi được làm việc với một HLV giỏi cũng như đội ngũ trợ lý mẫn cán, tinh nhuệ. Hiện tại, bóng đá Việt Nam cũng đang sở hữu lớp cầu thủ trẻ rất tiến bộ và nhiều tiềm năng.

Khi vào đội tuyển, Quyết rất vinh dự khi được bầu là đội trưởng. Với vị trí này, Quyết luôn gương mẫu và thực hiện đúng những chỉ đạo được ban HLV giao, chia sẻ lại với an hem trong đội. Như mọi người cũng biết, trong bóng đá chỉ có 11 người ra sân.

Chính bởi vậy, theo tôi, đầu tiên mình nên làm chính là sinh hoạt và tập luyện tốt. Khi mình luyện tập tốt thì HLV sẽ cân nhắc đưa mình ra sân ở những trận đấu thích hợp. HLV Park Hang-seo luôn xoay vòng chiến thuật liên tục trong mỗi trận đấu, ông sẽ đưa những cầu thủ thích hợp cho sơ đồ chiến thuật của mình vào sân. Có được thành tích như vừa rồi, Quyết nghĩ chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy sự đoàn kết của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sự đoàn kết chính là yếu tố quan trọng nhất giúp đội tuyển giành được thắng lợi.

08h40

Bạn đọc Phan Thanh Duy (Bắc Giang): Trong đội tuyển Việt Nam, ai là người anh thân thiết và chia sẻ nhiều nhất?.

Văn Quyết: Tôi luôn luôn mong muốn, tất cả an hem đều phải chơi thân với nhau, ở đội tuyển tôi chơi thân với tất cả cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ mới đến, mình dùng kinh nghiệm của mình để chia sẻ, truyền lửa họ để các em tốt hơn.

08h30

Chương trình giao lưu trực tuyến "Đội trưởng Văn Quyết và 50 đôi giày sưởi ấm tình người".

8h22

Thông tin tiếp nhận mua ủng hộ giày: Bà Nguyễn Thị Minh Yến - Trưởng Ban Bạn đọc - Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt. Số điện thoại: 0977.169.626

Hoặc: Báo Nông thôn Ngày nay, tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay - Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 21210000524887, ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông thôn Ngày nay (vui lòng ghi rõ: Ủng hộ xây nhà bán trú cho học sinh Chiềng Sơ, Điện Biên).

08h15

06h00

Đôi nét về Nguyễn Văn Quyết

Sinh ngày: 1.7.1991 tại Thạch Thất, Hà Nội

CLB Hà Nội FC

Danh hiệu

Vô địch V.League 2013, 2016, 2018.

Siêp cúp Quốc gia 2010.

Hạng 4 Asiad 2018.

Vô địch AFF Cup 2018.

Thành tích cá nhân:

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất Việt Nam năm 2010.

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất Việt Nam năm 2011.

Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2018.

Khi biết hiện vẫn còn hơn 100 em học sinh không có phòng ở nội trú, phải đi ở nhờ trong điều kiện rét mướt và thiếu thốn, Văn Quyết đã quyết định tặng 50 đôi giày đá bóng hiệu Mizuno (loại giầy mà Văn Quyết đang sử dụng thi đấu) để Báo điện tử Dân Việt bán gây quỹ cho các em học sinh ở Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Tiền đạo đội trưởng của ĐT Việt Nam hy vọng, sự đóng góp nhỏ của mình cùng sự chung tay của nhiều bạn bè sẽ đủ tiền để xây dựng 5 căn phòng bán trú cho các em học sinh (khoảng trên 200 triệu đồng)!

Dân Việt/ NTNN

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/giao-luu-truc-tuyen-doi-truong-van-quyet-va-50-doi-giay-suoi-am-tinh-nguoi-940157.html