Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 1/6, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Khách mời dự buổi giao lưu có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương Đào Duy Quát; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam...

Khai mạc buổi giao lưu, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, mục đích của cuộc giao lưu nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, công chức cùng các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Duy Quát khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước được hình thành và phát triển trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin về thi đua xã hội chủ nghĩa và vai trò của quần chúng. Bản chất của thi đua ái quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa vận mệnh quốc gia, dân tộc và thi đua khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan niệm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân và hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, yêu công việc cách mạng, thực hiện tốt công việc hàng ngày.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật, những năm qua, phong trào thi đua ở các cấp công đoàn đã trở nên hết sức thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Các phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia của đông đảo công nhân viên chức lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”...

Theo ông Trần Văn Thuật, để tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động như: Phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học; Hội thi Thợ giỏi ngành, nghề; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Hội thi Kỹ thuật viên giỏi; Hội thi giao dịch viên giỏi… Chỉ tính từ năm 2012 – 2017, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” do Tổng Liên đoàn phát động đã có 205.070 lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất trong đó, 77.753 đề tài nghiên cứu khoa học; 6.692 đề tài khoa học cấp tỉnh, 2.741 đề tài cấp toàn quốc; trên 1,17 triệu sáng kiến, làm lợi 540.356 tỷ đồng.

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai 3 phong trào thi đua lớn: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh. Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, những năm qua, Trung ương Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào, nâng cao nhận thức của cấp, ngành, cấp ủy và chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ phong trào phát triển. Một thành công lớn trong phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là đã có 6,2 triệu hội viên nông dân tham gia, 3,5 triệu nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà cho hay, thời gian qua, Luật Thi đua khen thưởng được các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có quy trình. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tôn vinh 700 điển hình tiên tiến đã được các bộ, ngành, địa phương lựa chọn từ hàng triệu điển hình tiên tiến ở cơ sở. Trong 700 điển hình tiên tiến được vinh danh lần này có 150 điển hình thuộc lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ..., còn lại là những điển hình ở các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, doanh nhân, doanh nghiệp, nông dân công nhân. Đặc biệt, đại biểu điển hình tiên tiến cao tuổi nhất lần này là 86 tuổi và nhỏ tuổi nhất là 11 tuổi...

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức, biểu dương, tôn vinh và giao lưu với các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ, gắn với sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh…

Đỗ Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/giao-luu-truc-tuyen-70-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-20180601151736517.htm