Giao lưu thanh niên Đông Nam Á, Nhật Bản với Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Ngày 3-12, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với đại biểu thanh niên Đông Nam Á, Nhật Bản nhân dịp chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2018 (SSEAYP 2018) đến TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi giao lưu có ông Sydney Rabanzo Lee, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên SSEAYP; đại diện các cơ quan Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, đại biểu SSEAYP 2018, đại biểu Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và đông đảo đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Biểu diễn hoạt cảnh “Dạ cổ hoài lang” tại chương trình giao lưu.

Tại chương trình, các đại biểu SSEAYP được thưởng thức tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc, thể hiện nét văn hóa con người Việt Nam, về không khí hạnh phúc gia đình, bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống… Các đại biểu thanh niên SSEAYP được tham quan tiết học trải nghiệm văn hóa Việt Nam, tham quan và thực hiện làm tranh thủ công, tham gia trò chơi nhảy sạp, giao lưu âm nhạc cùng sinh viên nhà trường. Chương trình giao lưu đã góp phần nâng cao cơ hội tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thanh niên của TP Hồ Chí Minh, các nước Đông Nam Á, Nhật Bản. Đồng thời, nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế, giới thiệu hình ảnh, văn hóa của tuổi trẻ các nước với nhau.

Ông Sydney Rabanzo Lee, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên SSEAYP bày tỏ sự cảm ơn trước tình cảm đón tiếp nồng ấm của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Qua chương trình, các đại biểu SSEAYP rất ấn tượng khi được hiểu biết thêm về văn hóa, con người Việt Nam. Tin tưởng rằng, với kiến thức và sự trải nghiệm khi đến thăm Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, cũng như các hoạt động tại TP Hồ Chí Minh của SSEAYP 2018 sẽ tăng cường sự giao lưu, đoàn kết hữu nghị vì sự phát triển chung của tuổi trẻ các nước.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/giao-luu-thanh-nien-dong-nam-a-nhat-ban-voi-truong-dai-hoc-su-pham-tp-ho-chi-minh-556067