Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Campuchia

Từ ngày 19/11 đến 25/11, đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam thực hiện hoạt động giao lưu tại Campuchia. Đây là lần đầu tiên đoàn sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam có chuyến giao lưu với sĩ quan trẻ Quân đội Hoàng gia Campuchia tại đất nước Chùa Tháp.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng trao tặng logo Thanh niên QĐND Việt Nam cho đại diện Trường Sĩ quan tạo nguồn, Quân đội Hoàng gia Campuchia, ngày 20/11

Thượng tá Đinh Quốc Hùng (Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam tham gia giao lưu lần này) cho biết, mục đích chuyến đi giao lưu nhằm khẳng định quyết tâm của sĩ quan trẻ quân đội hai nước trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ truyền thống, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Ngày 20/11, bắt đầu chuỗi hoạt động giao lưu chính thức, đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam đã tới chào xã giao Cục trưởng Cục quan hệ quốc tế và tham quan Trường Sĩ quan tạo nguồn của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại đây, hai bên cùng nhấn mạnh về quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định hai dân tộc, hai quân đội đã cùng chia ngọt sẻ bùi, vượt qua những khó khăn thách thức, do đó đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước cần khắc ghi và phát triển truyền thống tốt đẹp đó.

Chuyến đi giao lưu nhằm khẳng định quyết tâm của sĩ quan trẻ quân đội hai nước trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ truyền thống

“Đây là lần đầu tiên, cũng là năm đầu Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí cho phép luân phiên hàng năm quân đội hai nước tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ. Đây là cơ hội tốt, là điều kiện thuận lợi để chúng ta đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, giao lưu nhân dân và giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai quân đội”, Thượng tá Đinh Quốc Hùng nhấn mạnh.

Theo Thượng tá Đinh Quốc Hùng, trong khuôn khổ hoạt động giao lưu, hội đàm lần này, đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam đưa ra những đề nghị hợp tác thiết thực giữa hai bên. Nổi bật là tăng cường hợp tác trao đổi đoàn các cấp như tổ chức các hoạt động giao lưu của thanh niên quân đội hai nước, đặc biệt là tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào đi vào thực chất, có chiều sâu; tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng mỗi nước tăng cường hơn nữa trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ...

Đây là lần đầu tiên, cũng là năm đầu Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí cho phép luân phiên hàng năm quân đội hai nước tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ

Bên cạnh đó, tuổi trẻ hai nước nói chung, sĩ quan trẻ quân đội hai nước nói riêng tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Tuổi trẻ quân đội hai nước tích cực ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, diễn đàn quốc tế để có tiếng nói chung, đem lại lợi ích cho hai quốc gia, hai dân tộc.

Theo Thượng tá Đinh Quốc Hùng, trong khuôn khổ hoạt động giao lưu, hội đàm lần này, đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam đưa ra những đề nghị hợp tác thiết thực giữa hai bên

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/giao-luu-si-quan-tre-viet-nam-campuchia-1209993.tpo