Giao lưu ra... dao rựa!

Lê Quang Minh (1997) và Nguyễn Đắc Thanh Hiếu (1995, cùng trú P. Hương Long, TP Huế, TT-Huế) đến một quán nhậu ở P. Kim Long (TP Huế) “chén chú, chén anh”. Tại đây, Lê Quang Minh thấy người quen là anh Võ Đình Long (30 tuổi) cũng nhậu tại đây nên Minh cầm ly bia sang giao lưu. Sau vài lần nâng ly, chuyện trò vui vẻ thì tự dưng Minh cho rằng, anh Long nói chuyện nghe không “êm tai” và ngồi nán lại bàn anh Long tìm cớ gây gổ, dẫn đến xô xát.

Đối tượng chủ mưu Lê Quang Minh và Nguyễn Đắc Thanh Hiếu

Đối tượng chủ mưu Lê Quang Minh và Nguyễn Đắc Thanh Hiếu

Sau khi được mọi người can ngăn cả hai bên thôi không “động thủ” nhưng vẫn tiếp tục “động khẩu” và Minh mạnh miệng tuyên bố sẽ “dạy” cho anh Long một bài học. Sau khi về bàn nhậu của mình, Minh gọi điện cho Võ Văn Mừng (1996), Lê Quang Linh (1993) và một số đối tượng cùng trú tại P. Hương Long kể về vụ đụng độ với anh Long. Tiếp đó, Minh “lệnh” cho đồng bọn mang theo 1 con dao, 2 cây rựa đi tìm Long để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, Minh, Hiếu, Linh, Mừng phát hiện Long đang ngồi tại ngã ba đường Nguyễn Hoàng (P. Kim Long) nên cả nhóm Minh dùng hung khí lao vào chém liên tục. Bị chém bất ngờ nên Long không kịp phòng vệ mà chỉ biết hô hoán cầu cứu. Thấy vậy, một số người dân chạy lại can ngăn thì các đối tượng lên xe bỏ trốn. Hậu quả, anh Long bị đa vết thương, gãy 2 xương cẳng chân, gãy xương sườn, tỷ lệ thương tích 25%. Nhận được tin báo, CATP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét các đối tượng. Qua lấy lời khai của bị hại, thu thập các chứng cứ, cơ quan CA đã nhanh chóng xác định, đối tượng chủ mưu đâm chém anh Long chính là Lê Quang Minh.

Ngày 21-1, CATP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Minh và Nguyễn Đắc Thanh Hiếu, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Mừng.

Tại cơ quan CA, đối tượng chủ mưu khai nhận, sở dĩ kêu gọi đồng bọn chém anh Long là để “dằn mặt” nhưng không ngờ lại gây hậu quả nghiêm trọng. Còn các đối tượng còn lại cho rằng, chỉ làm theo “chỉ đạo” của đối tượng Minh. Quá trình mở rộng điều tra, CA xác định, đối tượng Lê Quang Linh- tham gia trực tiếp chém anh Long hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra CATP Huế đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_201479_giao-luu-ra-dao-rua-.aspx