Giao lưu nghệ thuật 'Huyền thoại một con đường' tái hiện 60 năm đường Hồ Chí Minh lịch sử

Tối 9-5, tại Di tích Km0 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại một con đường'. Đây là chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: TTH

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: TTH

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các thủ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An.

Chương trình sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu và hình ảnh tư liệu tái hiện những mốc son chói lọi lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Vai trò lịch sử của tuyến đường Hồ Chí Minh được khẳng định một lần nữa trong niềm tự hào suốt 60 năm qua. Tinh thần 16 năm đương đầu với cuộc chiến tranh ngăn chặn vô cùng ác liệt với hy sinh gian khổ, các lực lượng trên đường Hồ Chí Minh đã trở thành “một lực lượng gang thép, một tập thể anh hùng” hoàn thành trọn vẹn và đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam. Một trong những yếu tố quyết định để tập trung sức mạnh cả nước vào cuộc chiến đấy chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Chương trình nghệ thuật diễn ra tại Km0 Đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ, Nghệ An). Ảnh: TTH

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện tuyến đường lịch sử. Ảnh: TTH

Chương trình nghệ thuật cấu trúc gồm 3 chương: Vui mở đường, Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và Đường 4 mùa xuân với sự tham gia của 400 nghệ sĩ và bộ đội của các đoàn nghệ thuật.

Kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh, các đơn vị quân đội đã hợp sức tổ chức chuỗi các sự kiện như tu sửa Di tích Km0 đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Lạt; thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Kỳ và các nghĩa trang liệt sĩ nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua; tặng quà thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và học sinh vượt khó học giỏi.

Các cựu thanh niên xung phong và quân nhân nhận quà tri ân của chương trình. Ảnh: TTH

Đây là đợt học tập chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự kiện mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam; tôn vinh tri ân công lao cống hiến của quân và dân ta, nhất là những chiến công, đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TTH

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giao-luu-nghe-thuat-huyen-thoai-mot-con-duong-tai-hien-60-nam-duong-ho-chi-minh-lich-su/