Giao lưu nghệ thuật 'Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển'

Ngày 5-12, tại Nhà hát Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' phối hợp với Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề 'Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển'.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã gửi lời cảm ơn những tấm lòng nhân ái của các tập thể, cá nhân hội viên đã đồng hành ủng hộ các hoạt động trong năm 2020 và ghi nhận sự nỗ lực không mệt mỏi của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng với những tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chung tay ủng hộ những suất học bổng, những phần quà hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số và biển đảo, đến với đồng bào miền Trung ruột thịt, đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở những nơi đảo xa và vùng địa đầu Tổ quốc, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ cho vùng dân tộc thiểu số và biển đảo, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

 Một tiết mục nghệ thuật chào mừng.

Một tiết mục nghệ thuật chào mừng.

Tại chương trình, thay mặt Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đại tá Đỗ Văn Yên, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã trao Bằng khen tặng 12 tập thể và 3 cá nhân là hội viên của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” vì có thành tích xuất sắc trong đóng góp cho biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng dịp này, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao tặng Quân chủng Hải quân số tiền hơn 1,3 tỉ đồng và Vùng 2 Hải quân số tiền 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 dịp Tết Tân Sửu 2021.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao quà tặng Quân chủng Hải quân và các đơn vị.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, các đại biểu được lắng nghe những chia sẻ xúc động qua phần giao lưu với một số khách mời là gương các học sinh trưởng thành từ các dự án và những hội viên điển hình đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết trong hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực vì miền núi, biên giới và hải đảo.

Tin, ảnh: VÕ MINH THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giao-luu-nghe-thuat-hanh-trinh-mua-xuan-len-rung-xuong-bien-645795