Giao lưu 'Ký ức Trường Sơn hội tụ'

Online - Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2017) và 58 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19-5-1959/19-5-2017), chiều 17-5, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tại TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, giao lưu “Ký ức Trường Sơn hội tụ”.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu là cán bộ, chiến sĩ Quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân cầu đường trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa đã ôn lại truyền thống của một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, làm nên những kỳ tích “máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc”, “coi dây như ruột, coi cột như xương”.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt, giao lưu.

Trong 16 năm chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, cán bộ, chiến sĩ Quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân cầu đường đã làm hệ thống giao thông liên hoàn gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang đồng bộ với tổng chiều dài 20.000km, xây dựng cải tạo 500km đường sông, hàng nghìn cầu, cống, ngầm, 1.400km đường ống nối từ hậu phương vào tiền tuyến, tham gia chiến đấu hàng nghìn trận, bắn rơi 2.400 máy bay địch... bảo đảm mở đường, thông tuyến, chi viện cho chiến trường, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nay trở về với đời thường, họ vẫn phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyên dạy con cháu thảo hiền, tiếp tục noi gương thế hệ cha ông xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi giao lưu cũng đã dành tặng 32 suất quà và 8 sổ tiết kiệm trị giá 24 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/giao-luu-ky-uc-truong-son-hoi-tu-507620