Giao lưu hữu nghị Việt – Lào tại Thượng Hải

Vừa qua, tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thượng Hải đã tổ chức một chương trình giao lưu hữu nghị đặc biệt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Tham dự có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Nguyễn Thanh Mai, Tổng Lãnh sự Lào tại Thượng Hải Sisamay Luangchandavong, các cán bộ lãnh sự và đại diện lưu học sinh hai nước.

Tại buổi giao lưu, hai Tổng Lãnh sự Việt Nam và Lào đã cùng nhau ôn lại truyền thống mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đã kề vai sát cánh bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Lưu học sinh Lào tại Thượng Hải với điệu múa dân gian Lào. (Nguồn: TLSQ)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Mai nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam – Lào luôn có vị trí đặc biệt đối với hai Đảng, hai Nhà nước và khắc sâu trong trái tim và tấm lòng nhân dân hai nước. Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Mai khẳng định hai bên sẽ không ngừng nỗ lực tăng cường hợp tác hiệu quả, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại sở tại, thắt chặt tình đoàn kết ASEAN, cùng đóng góp để quan hệ Việt – Lào tiếp tục đơm hoa, kết trái sau dấu mốc “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2017”, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Buổi giao lưu kết thúc tốt đẹp trong lời ca "Việt Nam Hồ Chí Minh". (Nguồn: TLSQ)

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Lào Sisamay Luangchandavong khẳng định năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Tổng Lãnh sự Sisamay Luangchandavong cảm ơn và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức giao lưu của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải nói riêng cũng như quá trình hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong thời gian qua.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và ấm cúng, các cán bộ lãnh sự và đại diện lưu học sinh Việt – Lào đã đóng góp các tiết mục văn nghệ, hát múa ca ngợi tình đoàn kết anh em thủy chung, gắn bó giữa hai nước cũng như thể hiện những nét đặc sắc trong văn hóa nghệ thuật mỗi nước như độc tấu sáo trúc và múa lam-vông, cùng nhau giới thiệu và thưởng thức các món ăn truyền thống Việt – Lào.

Báo Thế giới và Việt Nam

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/giao-luu-huu-nghi-viet-lao-tai-thuong-hai-59434.html