Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia

Tối 2-11, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp UBND tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia lần thứ nhất năm 2018.

Tham gia chương trình giao lưu, có đồng chí Lệch Xay Nha Phon, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Át-ta-pư, nước Cộng hòa DCND Lào; đồng chí Khăm Phởi Bút Ða Viên, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Xê Công, nước Cộng hòa DCND Lào; ngài Thoong Sa-vun, Tỉnh trưởng Rát-ta-na-ki-ri, Vương quốc Cam-pu-chia; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Chương trình được tổ chức trong hai ngày 2 và 3-11 với các nội dung, như: Tọa đàm giữa lãnh đạo chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới gồm Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Biên phòng bốn tỉnh: Kon Tum (Việt Nam), Át-ta-pư, Xê Công (Lào); Rát-ta-na-ki-ri (Cam-pu-chia); lễ chào cột mốc; tổ chức tuần tra chung; trồng vườn cây hữu nghị tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà nhân dân khu vực biên giới ba nước.

Ðây là hoạt động nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy, hợp tác, cùng phát triển giữa ba nước cũng như bốn tỉnh. Ðồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019), 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3-3-1959 - 3-3-2019).

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38125302-giao-luu-huu-nghi-bien-gioi-viet-nam-lao-cam-pu-chia.html