Giao lưu, gặp gỡ cựu cán bộ Đoàn phía nam lần thứ 2

Tối 27/6, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ chủ đề 'Nhớ mãi tuổi 20' lần thứ 2 năm 2020.

Toàn cảnh buổi giao lưu, gặp gỡ chủ đề “Nhớ mãi tuổi 20”

Toàn cảnh buổi giao lưu, gặp gỡ chủ đề “Nhớ mãi tuổi 20”

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng nhiều cựu cán bộ Đoàn nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn…

Tại buổi giao lưu, các đại biểu chia sẻ những cảm xúc, ký ức về một thời hoạt động thanh niên sôi nổi, đóng góp tích cực vào phong trào Đoàn ở các địa phương; đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp của Đoàn, vững bước trên đường học tập, lập nghiệp, đóng góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh…

Đại diện Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Lắk

Sáng cùng ngày, Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng tại tượng đài Bác Hồ và Bia Nam tiến.

Đoàn đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng tại tượng đài Bác Hồ và Bia Nam tiến.

Tiếp đó, cựu cán bộ Đoàn đã tổ chức tặng 400 phần quà hỗ trợ các gia đình chính sách, cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở huyện Lắk và huyện Cư Kuin; tặng 20 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho sinh viên trường Đại học Tây nguyên.

Tặng quà cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê cho bết, lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn gắn liền với tên tuổi và chiến công vẻ vang của các thế hệ cha, anh đi trước. “Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ cựu cán bộ Đoàn đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hi sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống, cùng với phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Đắk Lắk hôm nay đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng với những phong trào hành động cụ thể, thiết thực, sáng tạo và hiệu quả”, chị H’Giang Niê nói.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/giao-luu-gap-go-cuu-can-bo-doan-phia-nam-lan-thu-2-1679616.tpo