Giao lưu doanh nhân Thanh Hóa vùng miền

Ngày 22-9, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Giao lưu doanh nhân Thanh Hóa vùng miền với chủ đề Caravan về quê hương. Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Thìn Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ; các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Thìn Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh

Đây là chương trình nhân kỷ niệm 10 năm năm thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, tập hợp các nhà quản lý doanh nghiệp quê Thanh Hóa đang sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trên chặng đường 10 năm, câu lạc bộ đã ngày càng phát triển không ngừng, các thành viên câu ngày càng gắn kết. Đây là nơi để các doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh có dịp gặp gỡ, kết nối kinh doanh, đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ cùng nhau phát triển. Đồng thời, câu lạc bộ cũng là cầu nối, kêu gọi các tấm lòng thiện nguyện hướng lòng về quê hương bằng nhiều việc hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai. Đặc biệt nhất trong đó có hoạt động của Quỹ Khuyến học khuyến tài Nguyễn Đan Quế đã về trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh 7 lần với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Riêng năm 2019, quỹ đã trao hàng trăm suất học bổng trị giá 500 triệu đồng và 1000 cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao những hiệu quả tích cực mà CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới CLB tiếp tục ủng hộ, quan tâm đến những chương trình nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội của tỉnh. CLB là cầu nối thiết thực để giúp các doanh nghiệp tiếp cận những dự án tại Thanh Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa hiện đang tập trung phát triển 5 trụ cột chính với nhiều lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, như: công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, hạ tầng và phát triển đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích đầu tư các dự án dự án liên quan đến sản xuất các sản phẩm sau lọc dầu, phát triển cảng biển và Logisstic trong Khu Kinh tế Nghi Sơn... Đồng chí cho biết, lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa tại TP hồ Chí Minh nghiên cứu đầu tư thực hiện hiệu quả các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh tại quê hương.

Khánh Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/giao-luu-doanh-nhan-thanh-hoa-vung-mien/107871.htm