Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương là điển hình tiêu biểu.

Tối 24/8, tại Đài Truyền hình Việt Nam diễn ra buổi giao lưu điển hình tiêu biểu năm 2018 trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương trình nằm trong các chuỗi hoạt động tuyên dương những cá nhân, tổ chức tiêu biểu thực hiện chỉ thị số 05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Thế Kỷ trao kỷ niệm chương cho các điển hình tiêu biểu.

Đến dự chương trình có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong chương trình giao lưu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam) đã vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương là tổ chức duy nhất về điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 – 2018).

Đây là đơn vị thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển chuyên nghiệp duy nhất tại Việt Nam.

Các Đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi giao lưu còn có 5 cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong hoạt động này, đó là Sư cô Thích Nữ Uyên Liên, Trụ trì chùa Phổ Quang, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; anh Sùng A Lầu, Bí thư chi bộ thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; anh Lê Quốc Thanh, công nhân xí nghiệp cơ khí Lộc Hiệp, cao su Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Đại úy Đoàn Tư Thiên, công tác tại Ban Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng - Cán bộ đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam.

Trung bình mỗi năm, Trung tâm thu nhận và xử lí từ 500 đến 600 vụ việc tìm kiếm cứu nạn, trong đó trực tiếp cứu và hỗ trợ hàng nghìn người bị nạn trên biển, thực hiện hàng trăm lượt tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng xuất kích đi cứu nạn tại các vùng biển xa, vùng biển các đảo, quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, cứu người bị nạn trên biển, Trung tâm còn được giao thêm một số nhiệm vụ như tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết: “Hiện nay đơn vị này đang có 7 chiếc tàu, hơn 300 cán bộ nhân viên trực tiếp làm công tác cứu nạn trên biển. Tính bình quân mỗi ngày Trung tâm phải xử lí từ 1 đến 2 vụ cứu nạn, đặc biệt trong những đợt bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa tăng cường, có những thời điểm cùng lúc xảy ra hàng chục vụ cứu nạn, hệ thống trực ban 24/24 làm việc liên tục”./.

Nhật Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/giao-luu-dien-hinh-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac-804412.vov