Giao lưu cùng những điển hình tiêu biểu học tập theo gương Bác Hồ

Tối 23.8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Hồ Chủ tịch. Các khách mời giao lưu trong chương trình là những tấm gương, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Trần Vương

Chương trình giao lưu cùng ông Nguyễn Hữu Bẩm – bác sĩ quân y đã nghỉ hưu ở Tân Trung, Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Người thầy thuốc ở tuổi xưa nay hiếm với tấm lòng nhân ái, ham làm việc thiện.

Nghỉ hưu được 27 năm nhưng chưa một ngày ông buông tay trước những khó khăn của những người dân trong thôn, xóm. Ông Bẩm còn làm trạm sơ cấp cứu tại nhà mình, trở thành bác sĩ của người dân. Ông đã giúp hơn 100 người bị tai nạn giao thông, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong làng xóm.

Ông Bẩm chia sẻ: “Với tinh thần lá lành đùm lá rách, về địa phương, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nghèo khó, tôi đã suy nghĩ bớt chút tiền lương hưu, mua thuốc, góp phần vào việc chữa bệnh cho bà con. Tôi cũng xác định, về hưu, còn điều kiện, sức khỏe thì còn phục vụ cho nhân dân. Trong suy nghĩ của tôi, với tâm thế của một người lính, người bộ đội cụ Hồ, tôi luôn xác định làm theo lời dạy của Bác”.

Các vị khách mời giao lưu tại chương trình. Ảnh: Trần Vương

Hay đó là câu chuyện về tinh thần tập thể cũng như kinh nghiệm hết sức quý báu trong xây dựng nông thôn mới mà bà Vũ Thị Minh - Bí thư Chi bộ thôn Lời, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - chia sẻ. Bà Minh cùng người dân huy động sức lực, vận dụng lời Bác “khó khăn phải dựa vào dân, nhưng Đảng viên phải là người đi đầu”. Bà là người đầu tiên phá đường, góp đất cùng xây dựng đường xá cho nhân dân. Chi bộ đã vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Cũng trong chương trình, nhiều câu chuyện, phóng sự về những tấm gương, những người đã học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những điều rất bình dị mà cao quý, đáng trân trọng.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/giao-luu-cung-nhung-dien-hinh-tieu-bieu-hoc-tap-theo-guong-bac-ho-627044.ldo