Giao lưu bóng đá Nghị sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam – Hàn Quốc

Chiều 18/01, trong khuôn khổ chuyến thăm của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam tại Việt Nam từ ngày 17-20/01, nghị sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã có buổi giao lưu bóng đá tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và cổ vũ cho hai đội.

Tham gia trận bóng đá giao hữu, phía Việt Nam có sự góp mặt của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam –Hàn Quốc Trần Văn Túy; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cùng các đại biểu, thành viên nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc có sự tham gia của Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Môi trường và Lao động Quốc hội Hàn Quốc Kim Hack Young và các nghị sĩ trong Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Trần Văn Túy phát biểu khai mạc trận đấu

Phát biểu tại buổi giao lưu bóng đá, thay mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc Trần Văn Túy vui mừng chào đón Nhóm nNghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam sang thăm Việt Nam và có buổi giao hữu bóng đá giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc.

Gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đã ủng hộ, tạo điều kiện để nghị sĩ Quốc hội hai nước tổ chức sự kiến thể thao quan trọng này, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc Trần Văn Túy cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam có hoạt động giao lưu bóng đá với Quốc hội Hàn Quốc, nhấn mạnh đây là hình thức giao lưu mới, đặc biệt giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai Quốc hội, trên tinh thần cùng nhau xây dựng niềm tin chính trị, sự gắn bó hữu nghị giữa nghị sĩ hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam trao cờ lưu niệm trước trận đấu giao hữu

Tuyên bố khai mạc trận bóng đá giao hữu nghị sĩ Quốc hội hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, chia sẻ rằng hoạt động giao lưu không nặng về kết quả mà quan trọng là giao lưu chia sẻ tình đoàn kết, gắn bó giữa các nghị sị Quốc hội hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc Trần Văn Túy đề nghị các cầu thủ tham gia thi đấu phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, nét đẹp văn hóa; cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp.

Phát biểu trước trận đấu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Hack Young cũng cho rằng trận bóng đá giao hữu giữa nghị sĩ hữu nghị hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, cho thấy quan hệ hợp tác gần gũi giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng là dịp đánh dấu quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc của 27 năm qua và mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị hai nước, hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tham gia thi đấu

Trận đấu giao hữu bóng đá nghị sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra sôi nổi, cầu thủ hai bên thi đấu tích cực với nhiều bàn thắng đẹp. Kết quả chung cuộc hai đội hòa với tỷ số 3-3. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao cúp lưu niệm cho đại diện của hai đội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao cúp lưu niệm và chụp ảnh cùng với các nghị sĩ tham gia giao lưu bóng đá

Bảo Yến - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39046