Giao Linh 'chậm nước mắt liên tục' khi nghe Tina Ngọc Nữ hát

Tina Ngọc Nữ lần đầu chiến thắng với nhạc phẩm nổi tiếng Hai vì sao lạc khiến giám khảo Giao Linh liên tục 'chậm nước mắt' vì xúc động.

Trong đêm thi thứ 2 chủ đề Danh ca Giao Linh, Hãy nghe tôi hát 2021 tập 10 đưa quý khán giả đến một không gian âm nhạc với tiếng hát vượt thời gian của “Nữ hoàng sầu muộn”.

Người hâm mộ được sống trong những miền cảm xúc thật dạt dào từ tình mẫu tử da diết đến tình thân gia đình ấm áp hay những nỗi hoài mong một hạnh phúc trọn vẹn.

Quân Pino (trái). Ảnh: JET

Quân Pino (trái). Ảnh: JET

Ca sĩ Quân Pino sẽ là người mở đầu đêm thi thứ hai với một tuyệt phẩm trữ tình viết về người mẹ. Đây là một trong những bài hát nói về tình mẫu tử quen thuộc và được hát nhiều nhất, đó là ca khúc Lòng mẹ.

Quân Pino chia sẻ khi nghe những nhạc phẩm của danh ca Giao Linh luôn đem lại cho anh một cảm xúc đặc biệt. Thật sự không hề dễ dàng cho nam ca sĩ khi thể hiện lại ca khúc được xem là nổi tiếng nhất của Nữ hoàng sầu muộn, phải làm cách nào đó đặt hết cảm xúc vào phần trình diễn lần này.

Danh ca Giao Linh nhắn nhủ vì đây là một ca khúc kinh điển với nhiều khán giả Việt Nam nên dù cho phần dàn dựng công phu cùng hòa âm hay nhưng giai điệu lại không phù hợp cho một ca khúc đòi hỏi nhiều cảm xúc nội tâm.

Tina Ngọc Nữ. Ảnh: JET

Một ca khúc nổi tiếng khác của “Nữ hoàng sầu muộn” được vang lên tại sân khấu Hãy nghe tôi hát 2021 qua giọng ca của Tina Ngọc Nữ. Lần này, giọng ca lai Pháp lựa chọn bài hát Hai vì sao lạc để trình diễn.

Ca khúc cũng chính là một thách thức lớn dành cho cô khi phần lời ca rất dài khiến Tina Ngọc Nữ phải nhờ người dịch từng chữ để có thể hiểu và thấm nhuần cảm xúc mà tác giả gửi gắm. Mặc dù có khó khăn nhưng nữ ca sĩ vẫn thể hiện quyết tâm chinh phục vì “không có điều gì là không làm được”.

Phiên bản Hai vì sao lạc của Tina Ngọc Nữ cảm xúc đến nỗi khiến danh ca Giao Linh phải liên tục lấy khăn “chậm nước mắt” vì quá xúc động.

Điều làm Nữ hoàng sầu muộn rơi nước mắt chính là chứng kiến một người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài như Tina Ngọc Nữ yêu thích và theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương.

Vì theo bà, đã có thời gian dài sinh sống tại hải ngoại được chứng kiến thế hệ trẻ người Việt tại đây hiếm khi biết về quê hương, gốc gác. Danh ca Giao Linh đánh giá cao và khuyến khích những tài năng trẻ như Tina Ngọc Nữ tại Hãy nghe tôi hát 2021.

Đoàn Tuấn. Ảnh: JET

Màn trình diễn cuối cùng của đêm thi thứ năm đến từ nam ca sĩ Đoàn Tuấn, anh chọn ca khúc Qua cơn mê để tranh tài. Đoàn Tuấn chia sẻ rằng anh gặp nhiều khó khăn để thoát khỏi phong cách trầm buồn của danh ca Giao Linh để mang tới một phiên bản Qua cơn mê nhẹ nhàng, trữ tình và lãng mạn.

Bên cạnh bản phối mới, Đoàn Tuấn còn đầu tư trang phục hoành tráng với bộ đồ được đính kết bằng ni lông với nhiều tua rua ấn tượng cùng cây quyền trượng khổng lồ.

Danh ca Giao Linh với ca khúc Phận tơ tằm. Ảnh: JET

Đến với Hãy nghe tôi hát 2021, giám khảo chủ đề, danh ca Giao Linh cũng gửi tặng đến quý khán giả một món quà âm nhạc mang tên Phận tơ tằm. Bài hát này nói lên nỗi lòng của người nghệ sĩ về những vui buồn của cuộc đời cầm ca.

Kết thúc đêm thi thứ năm, ca sĩ Tina Ngọc Nữ trở thành thí sinh chiến thắng chủ đề Danh ca Giao Linh với tổng điểm 29,5, trong đó điểm của giám khảo chủ đề là 10 điểm. Bên cạnh đó, Tina Ngọc Nữ còn nhận được phần thưởng là 10 triệu đồng.

Tina Ngọc Nữ giành được chiến thắng tại đêm thi với chủ đề Danh ca Giao Linh. Ảnh: JET

Theo thể lệ của cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2021, sau khi kết thúc năm vòng thi với năm ca sĩ chủ đề, hai thí sinh có tổng điểm cả năm vòng thấp nhất sẽ phải rời cuộc chơi.

Quân Pino và Tuấn Hoàng là hai gương mặt phải dừng lại sau khi tổng điểm được MC Nguyên Vũ công bố.

Tập 11 Hãy nghe tôi hát 2021 sẽ lên sóng lúc 21 giờ thứ Năm, ngày 17-6 trên kênh THVL1.

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/xem-nghe-doc/giao-linh-cham-nuoc-mat-lien-tuc-khi-nghe-tina-ngoc-nu-hat-991931.html