Giao hữu trước thềm World Cup: Anh mừng, Đức giận và Neymar trở lại

Sau loạt trận đấu giao hữu rạng sáng nay (3/6), trong khi HLV Gareth Southgate của tuyển Anh vui mừng trước chiến thắng trước 'Đại bàng xanh' Nigeria, còn HLV Joachim Loew tỏ ra giận dữ về phong độ của các cầu thủ Đức.

Niềm vui của các cầu thủ Anh. Ảnh: Eurosport

Anh có trận thắng 2-1 trước Nigeria trong trận giao hữu cuối cùng trước khi đến Nga dự World Cup 2018. Tận dụng những sai lầm của hàng hậu vệ Nigeria, các cầu thủ Gary Cahill và Harry Kane ghi 2 bàn thắng ngay trong hiệp một. Nigeria có bàn gỡ do công của cầu thủ Alex Iwobi.

Phát biểu sau trận đấu này, HLV Gareth Southgate chia sẻ: “Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt và cũng biết tận dụng cơ hội. Tôi đặc biệt hài lòng về sự phối hợp của các cầu thủ trên hàng công”.

Trong khi đó, bất ngờ lớn đã xảy ra khi nhà đương kim vô địch, ứng cử viên hàng đầu cho Cúp vàng World Cup năm nay Đức lại để thua Áo với tỷ số 1-2. Trận đấu đầu tiên sau 9 tháng dài chấn thương của Manuel Neuer không có kết quả như ý. Đội bóng hàng xóm bé nhỏ không vượt qua vòng loại để đến Nga có chiến thắng đầy bất ngờ.

Sau bàn thắng của Mesut Ozil ở hiệp 1, Đức thi đấu dưới sức và để hiệp đấu thứ 2 cho Áo làm chủ. Cú sút xa của Martin Hinteregger và pha làm bàn của Alessandro Schoepf giúp Áo hoàn tất chiến thắng.

Có được sự trở lại của Manuel Neuer, Đức vẫn không thể giữ sạch tấm lưới. Ảnh: Eurosport

Sau trận đấu này, HLV trưởng của tuyển Đức Joachim Loew bày tỏ sự không hài lòng về mà trình diễn của đội bóng: “Tất nhiên trận thua làm tôi nổi giận. Chúng tôi để mất bóng quá nhiều, đó là những điều không thường xảy ra với chúng tôi. Có quá nhiều điều không tốt diễn ra hôm nay”.

“Trận đấu cũng giúp tôi học được nhiều điều. Sẽ còn nhiều thứ phải cải thiện trong vòng 14 ngày sắp tới”.

Hai trận đấu giao hữu còn lại của các đội bóng châu Âu đều có kết quả hòa không bàn thắng. Cụ thể, Bồ Đào Nha hòa Bỉ, hai đội bóng xứ Scandinavia Thụy Điển và Đan Mạch cũng có kết quả hòa.

Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình phục hồi chấn thương của Neymar, HLV tuyển quốc gia Brazil Tite cho biết cầu thủ tiền đạo ngôi sao của đội bóng sẽ thi đấu trong trận gặp Crotia tại thành phố Liverpool diễn ra vào 21h tối nay (3/6).

Theo vị HLV này, Neymar có thể sẽ được vào thay người từ hiệp 2.

Vị HLV cũng chỉ trích chương trình tài trợ của Mastercard, trích vào quỹ từ thiện một khoản tiền sau mỗi bàn thắng của Neymar và Lionel Messi (Argentina) là không giúp ích gì cho đội bóng.

Ông Tite chia sẻ: “Từ thiện là hành động đẹp và có ý nghĩa lớn. Nhưng chỉ vì một cầu thủ Brazil hay Argentina ghi bàn thì mới thực hiện hành động đẹp ấy ư? Bóng đá là môn thể thao của đội tuyển và nó có thể khiến các cầu thủ khác không hài lòng”.

Trước đó, Mastercard triển khai chiến dịch từ thiện đóng góp cho Chương trình lương thực thế giới Liên hợp quốc (WFP) khoản tiền bằng với số tiền chuẩn bị 10.000 bữa ăn nếu Messi hay Neymar ghi một bàn thắng cho câu lạc hộ hay tuyển quốc gia.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/giao-huu-truoc-them-world-cup-anh-mung-duc-gian-va-neymar-tro-lai-20180603072745552.htm