Giao hữu các câu lạc bộ khu vực Seoul năm 2018

Ngày 27/05, tại sân vận động trường Đại học Chung-Ang, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, câu lạc bộ Bắc Seoul - đơn vị chủ trì tổ chức đã quy tụ các câu lạc bộ bóng đá khu vực Seoul và các tỉnh lân cận cùng nhau so tài thi đấu.

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất tại khu vực miền Bắc và cũng được mong chờ nhất hàng năm dành cho các bạn sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc; giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi thể thao bổ ích sau những giờ nghiên cứu, học tập căng thẳng mà còn là cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và đoàn kết hướng về quê hương đất nước.

Hình ảnh các đội bóng tham gia trong trận khai mạc.

Sau tiếng còi khai cuộc vang lên, các đội bước vào giao bóng với tinh thần hết thức thoải mái cộng với lối chơi đẹp, chuyên nghiệp và fair-play, góp phần làm nên thành công của giải đấu.

Mở màn cho Giải là trận đấu giữa đội chủ nhà Bắc Seoul và liên quân Sejong-Nam Seoul. Là trận đầu tiên, hai đội với thể lực sung mãn nhất đều có những pha tấn công như vũ bão vào khung thành đối phương nhưng liên quân Sejong-Nam Seoul tỏ ra là một đội chơi dày dạn kinh nghiệm “cầu trường” đã giành chiến thắng áp đảo 2-1 trước đội chủ nhà.

Trận mở màn giữa Bắc Seoul và liên quân Sejong-Nam Seoul.

Tiếng hò reo của trận khai cuộc kết thúc cũng là lúc chương trình khai mạc được bắt đầu. Tới dự buổi lễ, có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Thành, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng hơn 100 cầu thủ và đông đảo các cổ động viên là bà con cộng đồng, các bạn sinh viên quốc tế, đại diện các đơn vị tài trợ: Đại học Chung-Ang, iCO Korea, SBI, TaeSung Mobile và đội ngũ tình nguyện viên là các sinh viên đến từ chi hội trường Đại học Chung-Ang.

Ông Nguyễn Quốc Thành, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn quốc phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu của anh Võ Đình Nam - Trưởng ban tổ chức Giải.

Trong phát biểu và tuyên bố khai mạc, anh Võ Đình Nam đã nhấn mạnh, Ban tổ chức tin tưởng giải đấu lần này sẽ là một sân chơi thể thao vô cùng bổ ích nhằm kết nối cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc với nhau và xa hơn nữa là tiền đề cho các sự kiện tiếp theo trong thời gian sắp tới.

Qua hơn 10 tiếng thi đấu đầy kịch tính, Ban tổ chức đã chọn ra được hai cái tên xuất sắc để bước vào trận chung kết, đó là liên quân Sejong-Nam Seoul và liên quân Asan-Cheonan-Tây Suwon.

Cuộc đấu diễn ra vô cùng “ngang tài ngang sức” cho đến giữa Hiệp 1, quả chuyền bóng cách khung thành 20m đã giúp đội liên quân Sejong-Nam Seoul ghi bàn thắng đầu tiên. Đáp lời không lâu sau đó, cầu thủ Ngọc Hoàng của đội liên quân Asan-Cheonan-Tây Suwon với pha dốc bóng từ giữa sân và kết thúc trước vạch 16m50 bằng cú đá má trong chân phải. Bóng bay như kẻ chỉ vào góc xa khung thành của thủ môn đội liên quân Sejong-Nam Seoul, 1-1 là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước vào hiệp 2, vẫn là Ngọc Hoàng ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội liên quân Asan-Cheonan-Tây Suwon từ 1 pha bóng cố định. Đội liên quân Sejong-Nam Seoul đã tổng lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, tuy nhiên mọi sự cố gắng đều không thành công. Kết quả chung cuộc của trận chung kết, đội tuyển liên quân Asan-Cheonan-Tây Suwon đã giành chiến thắng thuyết phục trước liên quân Sejong-Nam Seoul và là đội vô địch của giải năm 2018.

Niềm vui của đội bóng Á quân.

Sự hân hoan đầy hãnh diện của đội vô địch 2018.

Giải bóng đá giao hữu các câu lạc bộ 2018 đã kết thúc tốt đẹp, mang đúng tinh thần thể thao trong sáng, cạnh tranh nhưng vẫn giữ được tinh thần fair-play trong từng trận đấu. Từ khâu tổ chức, tiếp đón các đội bóng đến từ các câu lạc bộ đều nhận được phản hồi tốt.

Qua đó, một lần nữa khẳng định chương trình đã trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt Nam đang học tập và công tác trên toàn Hàn, tạo điều kiện để các bạn có cơ hội giao lưu học hỏi cùng rèn luyện nâng cao thể chất sau những ngày học tập vất vả, thắt chặt hơn tình đoàn kết trong cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh khác ghi nhận được từ giải đấu:

Đình Nam

(từ Hàn Quốc)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/giao-huu-cac-cau-lac-bo-khu-vuc-seoul-nam-2018-72018.html