Giao hữu bóng đá: Việt Nam hòa Triều Tiên 1-1

Tối 25-12, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 1-1 trước đội tuyển CHDCND Triều Tiên trong trận giao hữu trước thềm Asian Cup 2019. Đây được coi là bài thử quan trọng của hai đội trước khi bước vào chinh phục giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2019.

Vẻ mặt tiếc nuối của Công Phượng sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: VNE

Do đây là trận đấu để thử nghiệm nên HLV Park Hang Seo tung vào sân đội hình với 10/11 cầu thủ đá chính ở trận chung kết AFF Suzuki Cup vừa qua. Các trụ cột như Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Đức đều ngồi dự bị và chỉ có Văn Hậu được ra sân từ đầu.

Dù đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhưng những phút đầu, đội tuyển Việt Nam mới là người giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi đội khách chủ động phòng ngự với số đông ở phần sân nhà.

Hồng Duy cũng tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành đội tuyển Triều Tiên nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: VNE

Ngay phút thứ 4, Minh Vương có bóng trong vòng cấm rồi chuyền ngược lại cho Tiến Linh gần đó. Đáng tiếc, tiền đạo của B.Bình Dương lại sút hụt bóng. Những phút sau đó, thế trận diễn ra giằng co. Thậm chí, phút 23, đội trưởng Jong Il Gwan của Triều Tiên đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Tuấn Mạnh. Rất may, bàn thắng không được công nhận vì Jong Il Gwan đã ở vào thế việt vị.

Một pha dứt điểm của Minh Vương. Ảnh: TTO

Nhìn chung, đội khách chơi không thực sự ấn tượng trong phần lớn thời gian hiệp 1. Họ không có những tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc mà chủ yếu dùng những đường chuyền dài vượt tuyến, đồng thời cũng tỏ ra lúng túng trước lối đá vây ráp quyết liệt trên toàn sân của đội chủ nhà.

Phút 43, Công Phượng có pha đi bóng đáng chú ý trong vòng cấm đối phương khi ngoặt bóng vượt qua được hậu vệ Kim Song Gi nhưng cú đẩy bóng của anh hơi dài nên bị thủ môn Kim Myong Guk cản phá.

Những phút đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo đưa nhiều cầu thủ vào thay người: Đỗ Hùng Dũng thay Nguyễn Huy Hùng, Đỗ Duy Mạnh thay Nguyễn Thành Chung, thủ môn Bùi Tiến Dũng thay Nguyễn Tuấn Mạnh và Ngọc Hải thay Đoàn Văn Hậu.

Công Phượng (16) tiếp tục có trận đấu hay. Ảnh: TTO

Nhờ đó, thế trận của đội tuyển Việt Nam trở nên tốt hơn. Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tỏ ra áp đảo đối phương hơn. Ưu thế đó được cụ thể hóa ở phút 54. Từ pha lên bóng ở trung lộ, Công Phượng chọc khe khéo léo cho Tiến Linh phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm vào góc gần, hạ thủ môn Ri Myong Guk, mở tỷ số cho đội nhà.

Tiến Linh (23) là tác giả bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VNE

Sau bàn thắng, tinh thần các học trò của HLV Park Hang Seo càng dâng cao. Nếu kết thúc chính xác hơn, Hồng Duy đã có thể nâng tỷ số lên 2-0. Tiếc rằng cú sút căng của anh ở phút 59 không đánh bại được thủ môn Ri Myong Guk.

Được đưa ra sân ngày từ đầu, Công Phượng đã có trận đấu rất hay. Phút 80, anh đột phá vào vòng cấm làm náo loạn hàng phòng ngự Triều Tiên. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh lại đi đúng vào vị trí thủ môn Ri Myong Guk đã chọn.

Chỉ sau đó một phút, Triều Tiên đã có bàn gỡ hòa 1-1. Từ quả đá sát vòng cấm, đội trưởng Jong Il Gwan có pha cứa lòng chân phải tuyệt đẹp, đưa bóng vòng qua hàng rào vào góc xa. Thủ môn Tiến Dũng dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cứu được bàn thua cho đội tuyển Việt Nam.

Sau bàn gỡ, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn với các màn ăn miếng, trả miếng của cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Tỷ số hòa 1-1 cũng đủ làm hài lòng cầu thủ và người hâm mộ hai đội. Với các HLV, họ cũng rút ra được nhiều bài học bổ ích cho hành trình sắp tới ở Asian Cup 2019.

Sau trận đấu này, tuyển Việt Nam còn một trận giao hữu nữa với Philippines vào ngày 31-12 tại Qatar trước khi sang UAE tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

THÙY VÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201812/giao-huu-bong-da-viet-nam-hoa-trieu-tien-1-1-831090/