Giao hữu bóng đá chung tay chia sẻ cùng nghệ sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn

Giải bóng đá giao hữu kỷ niện 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019) và quyên góp ủng hộ văn nghệ sỹ có hoàn cảnh khó khăn do Câu lạc bộ (CLB) Phóng viên Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức.

Giải đấu quy tụ các cầu thủ là thành viên các CLB và đại diện một số công ty, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn Hà Nội gồm FC Liên quân Văn nghệ sỹ và Thường tín 9598, FC Phóng Viên, FC Nam Đàn, FC Liên hợp TT Mỹ Đình.

Giải đấu được tổ chức theo thể thức đấu loại trực tiếp, 4 đội chia thành 2 cặp đấu loại trực tiếp, 2 đội thắng cuộc sẽ giành quyền vào tranh giải Nhất – Nhì.

Với tinh thần giao lưu kết nối, các cầu thủ đã cống hiến cho đông đảo khán giả những pha bóng đẹp mắt, nhiều tình huống kỹ thuật và những cuộc giằng co kịch tính, hấp dẫn đầy cảm xúc.

Một pha đối diện thủ thành giữa FC Phóng viên và FC Liên hợp TT Mỹ Đình.

Một pha đối diện thủ thành giữa FC Phóng viên và FC Liên hợp TT Mỹ Đình.

Trải qua 3 trận đấu, đội bóng FC Nam Đàn đã dành chiến thắng chung cuộc trước FC Phóng viên với tỉ số 1 - 0.

Kết thúc giải đấu, BTC đã quyên góp được 33 triệu đồng trong đó CLB FC Phóng viên quyên góp gần 20 triệu đồng từ các cầu thủ và ủng hộ của Công ty CP GWIN, Công ty CP DV&TM Đất Cảng.

FC Liên hợp TT Mỹ Đình ủng hộ 5 triệu đồng, còn lại là số tiền ủng hộ tại chỗ của các cầu thủ và đại diện một số công ty và đơn vị khác.

Ông Khúc Hữu Thanh Hải đại diện Công ty CP DV&TM Đất Cảng (áo đen giữa) thay mặt CLB FC Phóng viên trao số tiền 20 triệu đồng cho BTC.

Các cầu thủ và cá nhân tham gia ủng hộ tại chỗ.

Theo Nghệ sỹ Phạm Quang Ánh toàn bộ số tiền quyên góp được lần này (33 triệu đồng) sẽ trao cho gia đình Đạo diễn Đỗ Đức Thành. Được biết gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành đang gặp khó khăn về tài chính sau thời gian dài chữa ung thư cho con gái đã phải bán gần hết nhà cửa, tài sản để có tiền trị bệnh.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành nổi tiếng trong lĩnh vực phim truyền hình. Anh từng tham gia nhiều phim như Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên... Năm 2017, anh chia sẻ câu chuyện con gái Hạnh An (sinh năm 1999) bị ung thư trên mạng xã hội. Hai năm qua, hành trình chữa bệnh của cha con đạo diễn được đông đảo nghệ sĩ quan tâm và động viên.

Hà Thư

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/giao-huu-bong-da-chung-tay-chia-se-cung-nghe-sy-gap-hoan-canh-kho-khan-d108779.html