Giao hữu bóng đá chào xuân Canh tý năm 2020

Sáng ngày 04/1/2020 tại SVĐ Mỹ Đình, đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội vs FC Nội Thôn đến từ tỉnh Thái Bình.

Về phía CLB Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội có nhà báo, thạc sĩ Phạm Quốc Cường - Chủ nhiệm CLB và được ủy quyền Chủ tịch CLB trong trận đấu này cùng các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự buổi giao hữu, về phía FC Nội Thôn có sự góp mặt của các cô, gì, chú, bác và các em nhỏ đến từ tỉnh Thái Bình để cổ vũ cho đội bóng.

Ngoài ra, còn có sự góp mặt đồng hành cùng trận giao hữu có đại diện Nhà hàng Hoàng Phố và Dược phẩm Tâm Bình đã đến sân cổ vũ cho trận giao hữu giữa FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội và FC Nội Thôn.

Với mục đích của trận giao hữu nhằm thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó giữa khối báo chí với những người dân địa phương.

Đồng thời cũng góp phần cổ vũ, động viên các địa phương phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

Để Chào đón Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 Vui tươi - Khỏe mạnh - Hạnh Phúc.

Bước vào trận đấu, mặc dù trời đã có những hạt mưa sân trơn bóng ướt những không thể cản được tinh thần thi đấu của cả hai đội.

Những phút đầu của trận đấu do chưa quen mặt sân cỏ cũng như thời tiết mưa ướt khiển đội FC Nội Thôn đã nhận ngay bàn thua từ rất sớm với pha bóng sút xa từ ngoài vóng cấm của cầu thủ đội FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội.

Sau những quãng thời gian thi đấu dần dần quen mặt sân các cầu thủ của đội FC Nội Thôn đã giành được thế trận, đồng thời kiểm soát bóng tốt hơn.

Đội FC Nội Thôn đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, đội FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội đã có những phương án thay đổi chiến thuật, các cầu thủ trụ cột được đưa ra nghỉ, thay vào đó là những cầu thủ trẻ, khát khao được vào sân với tinh thần quyết tâm thi đấu hết mình.

Đội FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút đầu của hiệp 2.

Đội FC Nội Thôn không vì thế mà lao lúng vẫn bình tĩnh tiếp tục triển khai bóng cuối cùng cũng tìm cho mình được một bàn rút ngắn tỉ số.

Với một trận giao hữu, số lượng thay đổi cầu thủ vào sân không bị hạn chế, lần lượt các trụ cột của đội FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội lại bước vào thi đấu.

Với những pha bóng quyết liệt trên sân đội FC Nội Thôn đã có pha phạm lỗi trong vòng cấm đối với cầu thủ của FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội. Đứng trước quả 11m cầu thủ Quốc Cường đã không bỏ lỡ.

Nhưng tinh thần thi đấu của đội FC Nội Thôn vẫn rất quyết tâm, tạo ra được rất nhiều tình huống nguy hiểm, với những pha tranh chấp trong vòng cấm đầy quyết liệt các cầu thủ đội FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội đã phạm lỗi đối với cầu thủ FC Nội Thôn.

Trên chấm 11m đội FC Nội Thôn đã không bỏ lỡ cơ hội thu hẹp được khoảng cách.

Tiếp tục với những phong tranh bóng quyết liệt của cả hai đội, nhưng với pha di chuyển hợp lý tránh bẫy việt vị tốt hơn các cầu thủ đội FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội đã liên tiếp ghi liền 2 bàng thắng.

Ấn định tỉ số chung cuộc 6 - 3 nghiêng về đội FC Liên quân các Nhà báo tại Hà Nội.

Phạm Duy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/giao-huu-bong-chao-xuan-canh-ty-nam-2020-d114548.html