Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng giúp đỡ người dân Sri Lanka

Sáng 17-6, tại chùa Quán Sứ, GHPGVN phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka tổ chức lễ trao tặng tài trợ nhằm giúp đỡ nhân dân Sri Lanka vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị tại đất nước này.

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Đại đức Thích Quảng Tiếp, Thư ký Văn phòng I Trung ương GHPGVN cùng đại diện Bộ Ngoại giao, tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, chùa Bái Đính (Ninh Bình)...

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Dự lễ còn có ông Prasanna Gamaget, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam và đầu cầu truyền hình trực tiếp có bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ: "Phật giáo là cầu nối mở đường cho mối quan hệ văn hóa tương đồng từ hàng nghìn năm giữa hai nước. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, hai nước luôn dành cho nhau sự giúp đỡ, ủng hộ chân tình. Những năm gần đây, Chính phủ và Phật giáo Sri Lanka đã tích cực tham gia và ủng hộ GHPGVN tổ chức thành công 3 kỳ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vào các năm 2008, 2014 và 2019.

Vì vậy, sau khi nhận được thư của Bộ Ngoại giao Sri Lanka, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka cũng như chương trình của Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka, GHPGVN đã kêu gọi Tăng Ni, Phật tử bằng những hành động thiết thực, góp phần giúp đỡ nhân dân Sri Lanka vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay".

Chùa Bái Đính hỗ trợ 20 nghìn USD

Tại buổi lễ, GHPGVN tổ chức lễ trao tặng tài trợ gồm 1 tỷ đồng, trong đó có 20 nghìn USD của Phật tử chùa Bái Đính (Ninh Bình) và 50 triệu đồng của thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka.

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu

Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ: "Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm chân thành giúp đỡ nhân dân Sri Lanka, góp phần thắt chặt mối quan hệ và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước". Thượng tọa tin tưởng rằng với sự nỗ lực hết mình, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka sớm vượt qua khó khăn, ổn định chính trị xã hội để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân Sri Lanka.

Đại diện doanh nghiệp trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamaget đã xúc động cảm ơn tấm lòng, tình cảm tốt đẹp của Tăng Ni, Phật tử và doanh nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân Sri Lanka trong lúc khó khăn này. Ông cũng thông tin thêm, số tiền này sẽ được sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc men và thực phẩm hiện đang rất thiếu ở Sri Lanka.

Ông Prasanna Gamaget phát biểu

Tham dự buổi lễ từ đầu cầu Sri Lanka, bà Hồ Thị Thanh Trúc bày tỏ sự cảm kích khi được chứng kiến lễ trao tặng tài trợ cho nhân dân Sri Lanka do GHPGVN tổ chức.

Bà cũng cho biết, trước những khó khăn mà Sri Lanka đang đối mặt, nhân dân các nước trên thế giới đã và đang bằng những hành động thiết thực, hỗ trợ người dân Sri Lanka vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tin, ảnh: Phúc Thịnh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-trao-tang-1-ty-dong-giup-do-nguoi-dan-sri-lanka-post62509.html