Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM: Những dấu ấn Phật sự trong năm 2020

Sáng nay, 26-1, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020, đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 và thống nhất các hoạt động trọng tâm khác.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa

Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị với sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự quận huyện, chư Tăng Ni, Phật tử TP.HCM.

Đại diện lãnh đạo Thành phố có các ông Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Phó ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân, cùng đại diện các cơ quan thành phố, quận 10 và phường 12 sở tại.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu khai mạc

Thay mặt Ban Tổ chức, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Thành phố phát biểu khai mạc cho biết hội nghị nhằm tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và đề ra các mục tiêu năm 2021.

Hòa thượng nhận định, năm 2020, Việt Nam đã đối mặt với nhiều thách thức, trong đó GHPGVN TP.HCM với những hạn chế trong hoạt động Phật sự. Tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng lòng, tích cực luôn năng động và sáng tạo, cùng sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, toàn thể Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVN TP.HCM đã đạt được những thành tựu Phật sự năm 2020. Hội nghị này sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động Phật sự nhằm đề ra những mục tiêu mới trong năm 2021.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình chương trình hoạt động Phật sự năm 2021

Theo báo cáo, vào những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nhiều hoạt động trong các lĩnh vực: xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học và tôn giáo, trong đó có hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM. Tuy nhiên, bằng trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của chư tôn đức lãnh đạo, sau thời gian “bình thường mới”, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã nêu cao vai trò lãnh đạo, tăng cường công tác chỉ đạo các Ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự quận huyện đã điều chỉnh, triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự, rút ngắn lộ trình hoạt động, đẩy nhanh tiến độ và đạt được hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác. Các hoạt động Phật sự của Giáo hội các cấp, ban chuyên môn, Trường Trung cấp Phật học Thành phố… đã đáp ứng đúng trọng tâm đề ra, khắc phục mọi tồn đọng, tháo gỡ các vướng mắc… góp phần ổn định và phát triển nhanh mọi hoạt động Phật sự hướng đến mục đích xây dựng ngôi nhà GHPGVN Thành phố.

Các hoạt động nổi bật của Giáo hội Thành phố như: Tổ chức chăm lo Tết cho người nghèo xuân Canh Tý, tổ chức Pháp hội Dược Sư đầu xuân Canh Tý; Tổ chức An cư kiết hạ cho Tăng Ni toàn Thành phố với 6.893 hành giả Tăng Ni; Ban Trị sự kết hợp Ban Nghi lễ, Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin - Truyền thông, Báo Giác Ngộ tổ chức thuyết giảng trực tuyến; trực tuyến lễ Tắm Phật, lần đầu tiên thực hiện và công chiếu phim tài liệu Tắm Phật truyền thống; Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 chính thức tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự nhằm bảo đảm giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, phát huy nhiều mô hình hoạt động Phật sự vận dụng công nghệ, sáng tạo trong điều kiện hạn chế.

Chư tôn đức Tăng Ni, các quý khách tham dự hội nghị

Ban Trị sự Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017-2022) nhằm bổ sung, kiện toàn nhân sự của Ban Trị sự theo quy định của Trung ương Giáo hội; Tổ chức khóa tập huấn hành chánh - văn phòng điện tử cho 158 Tăng Ni; Tổ chức tuần huân tu tập trung dành cho chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, Thường trực các Ban chuyên môn trực thuộc và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện; Tổ chức thành tựu Đại Giới đàn Huệ Hưng Phật lịch 2564 với 874 hồ sơ giới tử xin thọ giới; Tổ chức các kỳ bố-tát tập trung chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự; Tưởng niệm lần thứ 57 Bồ-tát Thích Quảng Đức, tưởng niệm lần thứ 712 Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn cùng hiệp kỵ chư tôn thiền đức hữu công viên tịch; Tiếp đón các đoàn khách quốc tế, các cơ quan Trung ương, TP.HCM, tôn giáo bạn đến thăm, trao đổi hoạt động Phật sự, giao lưu…

Trong năm qua, Ban Tăng sự đã cấp 246 giấy Chứng nhận Tăng Ni của Trung ương Giáo hội, xác nhận 145 đơn xin phát nguyện xuất gia; Hợp thức hóa, bổ nhiệm trụ trì, Ban Quản trị, Ban Hộ tự cho 39 cơ sở tự viện; Chuyển đến Trung ương Giáo hội hồ sơ của 31 Tăng Ni xin chuyển sinh hoạt Phật sự đến các địa phương khác; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021-2026.

Chư tôn đức các Ban chuyên môn, Ban Trị sự quận huyện

Tại TP.HCM hiện có 55 lớp giáo lý Phật tử, 212 đạo tràng tu học, 12 câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử. Hoạt động Từ thiện xã hội của GHPGVN TP.HCM, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trong năm 2020 với tổng trị giá hơn 624 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của toàn Giáo hội Thành phố, Tăng Ni các ban chuyên môn hoạt động đã đạt được hiệu quả trong điều kiện năm 2020 có nhiều hạn chế, do đó hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM vẫn còn có những tồn đọng cần khắc phục.

Tại hội nghị tổng kết, Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã đề ra 28 hoạt động Phật sự trọng điểm năm 2021, trong đó phát huy thế mạnh của tinh thần hòa hợp, đoàn kết, nhất trí, đồng bộ cao trong Giáo hội các cấp và cơ sở tự viện. Đặc biệt, sẽ tiếp tục triển khai công tác quy hoạch nhân sự lãnh đạo và tham gia Giáo hội cấp quận huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cấp Thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định; Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo quận huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Ban Trị sự sẽ chỉ đạo, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn động của năm 2020 nhằm đưa Phật giáo TP.HCM ổn định và phát triển bền vững.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao Bằng Tuyên dương công đức của Trung ương GHPGVN

Tại hội nghị, Trung ương GHPGVN đã trao Bằng Tuyên dương công đức đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và 41 tập thể gồm các ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN quận huyện; Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng trao Bằng Tuyên dương công đức đến 41 tập thể.

Hội nghị cũng được lắng nghe danh sách tấn phong giáo phẩm Tăng Ni thuộc Giáo hội TP.HCM đã được thông qua tại Hội nghị Thường niên Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 18-1-2021 vừa qua gồm: 16 Hòa thượng, 37 Thượng tọa; 18 Ni trưởng, 42 Ni sư.

Ông Nguyễn Thành Trung phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực của Giáo hội TP.HCM, trong đó, nổi bật là công tác an sinh xã hội. Ông khẳng định, Giáo hội TP.HCM là thành viên quan trọng của Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đặc biệt trong thời gian “giãn cách xã hội”, Ban Trị sự đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, các ban ngành chuyên môn; Thực hiện các mô hình hoạt động Phật sự sáng tạo như: siêu thị 0 đồng, thuyết giảng, tổ chức các sự kiện Phật sự trực tuyến... bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Dịp này, ông Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng góp ý Ban Trị sự cùng với các cơ quan TP.HCM cần quan tâm chung tay thực hiện các chương trình về bảo vệ môi trường, chăm lo Tết cho người nghèo. Mặt trận sẽ cùng Giáo hội các cấp quan tâm, hỗ trợ và đồng hành với Phật giáo Thành phố để chung tay góp phần xây dựng cho sự phồn vinh của Thành phố.

Ông tin tưởng với truyền thông đoàn kết, sự đồng hành và quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo TP.HCM, hoạt động Phật sự năm 2021 sẽ tiếp tục đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ghi nhận và tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, với sự hướng dẫn của Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, sự đoàn kết, đồng lòng của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo TP.HCM đã đạt được những thành tựu Phật sự trên các lĩnh vực năm 2020, là tiền đề để đề ra những mục tiêu mới trong năm 2021.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng nêu những lưu ý trong năm 2021, GHPGVN TP.HCM cần quan tâm đến các sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận huyện, tổ chức Tết cổ truyền an toàn tiết kiệm, ủng hộ Phân ban Ni giới tổ chức lễ tưởng niệm Đức Kiều Đàm Di…

Đặc biệt, Hòa thượng đã gợi ý về cơ chế đặc thù của Phật giáo Thành phố Thủ Đức, dự kiến Ban Trị sự sẽ có 58 thành viên, 27 vị Thường trực, 6 vị Phó ban, 1 vị Phó ban phụ trách Phân ban Ni giới, trong đó 1 vị Phó Trưởng ban BTS TP.HCM sẽ cơ cấu làm Trưởng ban Trị sự Thành phố Thủ Đức. Hòa thượng bày tỏ sự tin tưởng, với sự quyết tâm cao, chắc chắn Giáo hội TP.HCM sẽ tổ chức những hoạt động Phật sự tốt đẹp trong năm 2021.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thay mặt Hội đồng Chứng minh ban đạo từ

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã tiếp thu ý các kiến chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cho biết sẽ cố gắng thực hiện những hoạt động Hòa thượng gợi ý.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng đã tán thán các thành tựu hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM. Những thành tựu hoàn thành năm 2020 là tiền đề để xây dựng chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng tri ân Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã cho phép Thành phố Thủ Đức có cơ chế đặc thù. Trong cơ cấu nhân sự sắp tới, Giáo hội TP.HCM sẽ chọn người có tài có đức, năng lực để lãnh đạo, điều hành hoạt động Phật sự tại địa phương này. Trưởng lão Hòa thượng cũng tin tưởng tất cả thành viên Ban Trị sự cùng nhất tâm cố gắng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Thủ Đức, Đại hội đại biểu Phật giáo các quận huyện và các hoạt động Phật sự trọng tâm đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị khép lại với lời phát biểu của Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Thành phố thay lời Ban Tổ chức cảm tạ.

Hình ảnh hội nghị tổng kết năm 2020, đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của Phật giáo TP.HCM:

Đại diện lãnh đạo Thành phố tham dự hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Pháp tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Ông Nguyễn Hồ Hải đại diện Thành ủy tặng hoa chúc mừng hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ban Thư ký hội nghị

Chư tôn đức Ban Kiểm soát

Thượng tọa Thích Quang Thạnh dẫn chương trình hội nghị

Chư tôn đức Ni tham dự

Thượng tọa Thích Phước Nguyên đọc Quyết định tuyên dương Công đức của Trung ương Giáo hội

Thượng tọa Thích Thiện Thống trao Bằng Tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội

Ban Trị sự GHPGVN tuyên dương công đức đến Ban Trị sự quận huyện

Các ban chuyên môn nhận Bằng Tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao Bằng tuyên dương công đức đến Thượng tọa Thích Tâm Hải, đại diện Ban Biên tập báo Giác Ngộ

Trao Bằng Tuyên dương công đức đến Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, đại diện Phân ban Ni giới TP

Đại đức Thích Trung Nguyện đọc danh sách chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm

Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức

Hội nghị đã thống nhất đề ra nhiều chương trình Phật sự của Phật giáo TP.HCM năm 2021

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tp-hcm-nhung-dau-an-phat-su-trong-nam-2020-post54640.html