Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sáng 27-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ và Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là các loài thủy sản quý hiếm; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thả giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho tăng ni, phật tử… Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ tổ chức lễ thả cá vào môi trường tự nhiên vào hai sự kiện lớn trong năm là ngày 1-4 (ngày truyền thống nghề cá Việt Nam) và Lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch).

Theo ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ), để chương trình hợp tác được thực hiện hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản hằng năm và thông tin cho Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ cũng sẽ cung cấp nội dung tuyên truyền, giáo dục về công tác thả giống phóng sinh để Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ tuyên truyền đến tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố; đồng thời bố trí nhân sự hướng dẫn về mặt chuyên môn trong việc thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ cho rằng nội dung hợp tác về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất thiết thực, phù hợp với tinh thần nhà Phật và chủ trương của cơ quan quản lý nhà nước. Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các quận, huyện của thành phố sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo, tăng ni, phật tử tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua hoạt động thả giống phóng sinh, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/giao-hoi-phat-giao-tp-can-tho-phoi-hop-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-534694