Giáo hội Phật giáo tổ chức Ngày hội hiến máu, hiến tạng cứu người

Ngay trong ngày đầu tiên (4/8) của 'Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo' diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội), Giáo hội phật giáo đã nhận được sự hưởng ứng của trên 500 tăng ni, phật tử đăng ký hiến máu và 150 người đăng ký hiến mô, tạng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu tại Ngày hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu tại Ngày hội.

Gần 500 tăng ni, phật tử tham gia hiến máu.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam hiến máu.

Các tăng ni, phật tử cho rằng, hiến máu là việc làm nhân đạo và khoa học để cứu người.

Đông đảo tăng ni, phật tử đăng ký hiến máu .

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình động viên các phật tử tham gia hiến máu.

Ngay trong ngày đầu tiên đã có rất nhiều đơn vị máu đã được đóng góp.

Theo kế hoạch, Ngày hội "Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo" sẽ được tổ chức thường xuyên hàng năm.

Lê Phú/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/giao-hoi-phat-giao-to-chuc-ngay-hoi-hien-mau-hien-tang-cuu-nguoi-20190804162945806.htm