Giáo hội Phật giáo khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang

Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử, văn hóa của địạ phương.

 Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng cho đại diện Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng cho đại diện Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Ngày 17/6, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.

Ông Thanh cùng mong muốn Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang hướng dẫn tăng, ni, phật tử tu hành ích nước, lợi dân; hoạt động đạo sự đúng Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước; động viên tu sỹ, phật tử tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, an sinh phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, phấn đấu vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang được xây dựng tại phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ trên diện tích 4,2 ha. Công trình được khởi công vào năm 2014, tổng mức đầu tư xây dựng và nội thất gần 300 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa...

Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang được đưa vào sử dụng là nơi tu hành, sinh hoạt tôn giáo của hơn 250 chức sắc, tăng, ni và là nơi sinh hoạt chính của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Cũng tại lễ khánh thành, đại diện Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã trao nhiệm vụ trụ trì Thiền viện cho Đại đức Thích Đạo Như./.

Hồng Thái (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giao-hoi-phat-giao-khanh-thanh-thien-vien-truc-lam-hau-giang/508625.vnp