Giáo hoàng 'ốm nhẹ' ngày thứ hai, hủy toàn bộ lịch trình làm việc

Giáo hoàng Francis hủy bỏ các lịch trình chính thức trong ngày thứ Sáu sau khi bị 'ốm nhẹ', theo AP.

Tòa Vatican cho biết vị giáo hoàng 83 tuổi đã cử hành thánh lễ buổi sáng như thường lệ và chào đón những người tham dự lúc cuối buổi. Ông vẫn giữ lịch họp riêng theo kế hoạch nhưng quyết định hủy các lịch trình chính thức khác.

Hôm thứ Năm, Vatican cho biết Giáo hoàng "ốm nhẹ" và muốn ở lại Santa Marta, nơi ông sống.

Giáo hoàng tại Vatican City. (Ảnh: EPA-EFE)

Giáo hoàng tại Vatican City. (Ảnh: EPA-EFE)

Vatican không nói chính xác Giáo hoàng gặp vấn đề gì về sức khỏe, nhưng ông được nhìn thấy ho và sổ mũi trong Thánh lễ hôm thứ Tư tuần này.

Vào thứ Năm, ông hủy một chuyến thăm trong thị trấn dự định cử hành thánh lễ với các linh mục Rome.

Tình trạng của ông xuất hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Italy đã làm hơn 650 người mắc bệnh, hầu hết trong số họ ở phía Bắc. Rome đã có ba ca, nhưng cả ba đều hồi phục.

Theo AP, mặc dù ở tuổi 83 nhưng Giáo hoàng nói chung có sức khỏe tốt. Ông bị mất một phần phổi khi còn trẻ vì bệnh hô hấp và bị đau thần kinh tọa, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Video: Giáo hoàng Francis trong một sự kiện

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/giao-hoang-om-nhe-ngay-thu-hai-huy-toan-bo-lich-trinh-ar530484.html