Giáo hoàng nói gì về bê bối lạm dụng tình dục trẻ em ở Vatican

Đức Giáo hoàng Francis đã sẵn sàng cho bài phát biểu tại Lễ Chúa nhật, kết thúc hội nghị thượng đỉnh của Vatican về vấn nạn ấu dâm gây ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến cuộc sống của rất nhiều trẻ em ở khắp các quốc gia trên toàn thế giới.

Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi thực hiện "các biện pháp cụ thể" và trao cho 114 giám mục cấp cao một lộ trình để định hình cuộc tranh luận về cách ngăn chặn hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục. Ảnh: POOL/AFP / Vincenzo PINTO

Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi thực hiện "các biện pháp cụ thể" và trao cho 114 giám mục cấp cao một lộ trình để định hình cuộc tranh luận về cách ngăn chặn hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục. Ảnh: POOL/AFP / Vincenzo PINTO

Đức Giáo hoàng Francis đã khuyên các nạn nhân hãy hạ thấp kỳ vọng của mình, và nói rằng phần lớn công việc giải quyết những hành vi lạm dục tình dục của các giáo sĩ sẽ được thực hiện sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.

Nhưng những nạn nhân sống sót của những vụ lạm dụng tình dục này sẽ theo dõi bài phát biểu của ông hết sức cẩn thận để xem liệu thể chế đã tồn tại hàng thế kỷ này có bộc lộ dấu hiệu thay đổi nào hay không.

"Chúng ta không có nhiều thời gian, và chúng ta không dám thất bại", Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc Mark Coleridge nói trong bài thuyết pháp ngày Chủ nhật, trước thời điểm diễn ra bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Francis.

"Chúng ta đã không hề cảm thông và thương xót những nạn nhân bị lạm dụng, và do đó chúng ta sẽ phải nhận lấy điều tương tự", ông cảnh báo các giám mục của mình.

Vị Giáo hoàng người Argentina đã khởi động cuộc họp bốn ngày bằng cách kêu gọi phải có "các biện pháp cụ thể" và trao cho 114 giám mục cấp cao một lộ trình để định hình cuộc tranh luận về cách ngăn chặn hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục.

Điều này bao gồm xây dựng các quy tắc ứng xử bắt buộc dành cho các linh mục, dạy mọi người cách phát hiện các hành vi lạm dụng và báo cáo cho cơ quan cảnh sát.

Đối với 114 giám mục nói trên - đặc biệt là từ Châu Á và Châu Phi - những người đã kiên trì phủ nhận nạn lạm dụng tình dục trẻ em là một vấn đề ở nước họ, ông kêu gọi tất cả những người có mặt vào ngày thứ Bảy "hãy nhìn nhận một cách trung thực về tình hình ở các quốc gia và những hành động của chúng ta".

"Một nhiệm vụ to lớn đang được đặt ra trước mắt chúng ta - một nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ lời nói mà là hành động cụ thể thực sự. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại công lý và chữa lành cho những người nạn nhân của các vụ lạm dụng; chúng ta sẽ lắng nghe họ, tin họ và đồng hành với họ", ngài Coleridge nói.

Ủy ban Hoàng gia Úc trình bày những phát hiện của họ vào năm ngoái đã nêu chi tiết hàng ngàn vụ lạm dụng liên quan đến nhà thờ, trại trẻ mồ côi, câu lạc bộ thể thao, nhóm thanh thiếu niên và trường học ở Úc trong nhiều thập kỷ.

Các giám mục hàng đầu thế giới do Đức Giáo hoàng Francis triệu tập lắng nghe bằng chứng của các nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tình dục. Ảnh: POOL/AFP / Vincenzo PINTO.

Ngài Coleridge mô tả hội nghị thượng đỉnh lịch sử như là một phần của "cuộc cách mạng của Copernicus" đối với Giáo hội Công giáo La Mã.

"Copernicus đã chứng minh rằng mặt trời không quay quanh trái đất, mà là trái đất quanh mặt trời. Đối với chúng ta, cuộc cách mạng của Copernicus chính là việc khám phá rằng những người bị lạm dụng tình dục không ‘xoay quanh’ Giáo hội mà là Giáo hội phải ‘xoay quanh’ họ" - ông nói.

"Chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể trong khả năng của mình để đảm bảo rằng những điều kinh hoàng trong quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại", ông nói thêm.

Điểm nổi bật ở cuộc họp thượng đỉnh này là việc tự vấn lương tâm và tự kiểm điểm của Giáo hội, và những câu chuyện khủng khiếp của các nạn nhân.

Hồng y Giáo chủ người Đức Reinhard Marx đã thừa nhận vào hôm thứ Bảy rằng "các tài liệu có khả năng ghi chép lại những hành động khủng khiếp và tên cho những người phải chịu trách nhiệm đã bị phá hủy, hoặc thậm chí còn chưa bao giờ được tạo ra".

Việc thừa nhận đã khiến cho Hiệp hội Quốc tế ECA (chấm dứt việc Giáo sĩ Lạm dụng) vô cùng tức giận. ECA cho rằng việc phá hủy các tài liệu đó là "bất hợp pháp" và kêu gọi điều tra.

Các vụ bê bối đang diễn ra đã gây ảnh hưởng tới các quốc gia trên thế giới. Các vụ việc gần đây đã ảnh hưởng đến Úc, Chile, Đức và Mỹ.

Những người có mặt tại cuộc họp đã lắng nghe bằng chứng của các nạn nhân, một trong số họ bị buộc phải phá thai tới ba lần sau khi bị một linh mục lạm dụng trong nhiều năm, trong khi một người khác nói rằng mình đã bị quấy rối hơn 100 lần.

"Khắc sâu vào cơ thể và tâm hồn tôi, là tất cả những lần hắn khiến tôi bất động, một đứa trẻ, bằng sức mạnh khủng khiếp của một người đàn ông", một phụ nữ khác cho biết, người mà đã mô tả với hội đồng về việc cô bị một linh mục cưỡng hiếp năm cô 11 tuổi.

Đức Hồng y Blase Cupich ở Chicago cho biết cần có các thủ tục pháp lý mới để đối phó với những người bị buộc tội lạm dụng tình dục hoặc bảo vệ những người bị cáo buộc lạm dụng, và nhấn mạnh rằng các chuyên gia phải giám sát vào từng bước quy trình này.

Ông nói rằng việc tạo ra một cơ cấu mới minh bạch là cần thiết để giúp cả hai dễ dàng đưa ra các cáo buộc và trừng phạt kẻ có tội.

Vatican trong quá khứ đã từ chối bàn giao các tài liệu nội bộ về các vụ lạm dụng cho cảnh sát điều tra về tội ấu dâm.

Giáo hội đã phải "nhận ra rằng kẻ thù nằm ngay trong lòng Giáo hội", Đức Hồng Y Jose Horacio Gomez phát biểu vào thứ Năm vừa rồi.

"Thiệt hại do Giáo hội gây ra rất nặng nề, nỗi đau do Giáo hội gây ra rất khủng khiếp, hậu quả của những vụ lạm dụng xảy ra trong Giáo hội thì nghiêm trọng đến nỗi chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói rằng chúng ta đã làm tất cả những gì có thể", ông thú nhận.

Trần Minh Tuấn (Theo AFP)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/giao-hoang-noi-gi-ve-be-boi-lam-dung-tinh-duc-tre-em-o-vatican_t114c52n145074