Giáo hoàng Francis tuyên chiến với nạn ấu dâm trong Vatican

Giáo hoàng Francis gọi những vụ ấu dâm liên quan đến các linh mục, hồng y là 'sự hổ thẹn của Giáo hội'. Từ nhiều năm nay, Giáo hoàng quyết tâm siết chặt luật pháp của Vatican về xâm hại trẻ em, sẵn sàng truy tố nhiều người vi phạm.

Đức ông Carlo Alberto Capella bị bắt với cáo buộc tàng trữ và xem phim ảnh ấu dâm

Liên quan đến việc Đức ông Carlo Alberto Capella với cáo buộc tàng trữ và xem phim ảnh ấu dâm trong thời gian công tác ngoại giao tại Mỹ và Canada, Tòa thánh Vatican đã ra quyết định bắt giam. Ông Capella bị bắt giữ theo khoản 3, điều 10, Luật 8 của quốc gia thành Vatican, có mức hình phạt từ 1 năm đến 5 năm tù và phạt tiền 2.500 đến 50.000 euro về tội phổ biến văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em. Luật 8 của quốc gia thành Vatican được áp dụng ngay cả trong trường hợp đương sự phạm tội ở hải ngoại.

Sau khi kết thúc điều tra, ông Capella đã bị Tòa Thánh Vatican truy tố theo khoản 5, Điều 10 của Luật 8 vì số lượng tài liệu khiêu dâm là “đáng kể”. Ở khoản 5, điều 10, ông Capella sẽ phải đối mặt án tù 12 năm.

Việc sở hữu sách báo khiêu dâm trẻ em cũng được coi là tội phạm về mặt giáo luật và năm 2010, Đức giáo hoàng Benedit XVI đã thêm vào danh sách “những tội nghiêm trọng nhất”, có nghĩa là những tội ác này sẽ do Bộ Giáo lý Đức tin trực tiếp thụ lý và có thể dẫn đến việc sa thải khỏi hàng giáo sĩ.

Ngày 13/3/2013, Giáo hoàng Francis đăng quang, cai quản Giáo hội Công giáo với 1,2 tỷ tín đồ trên khắp thế giới. Ông quyết tâm siết chặt luật pháp của Vatican về xâm hại trẻ em, đưa ấu dâm vào nội hàm khái niệm các tội ác nhằm vào trẻ vị thành niên.

Ngày 5/12/2013, Giáo hoàng Francis đã tuyên bố thành lập Ủy ban nhằm chống lại tình trạng xâm hại tình dục trẻ em của các linh mục. Theo đó, Ủy ban có thể đưa ra các quy tắc ứng xử chuyên nghiệp cho các giáo sĩ, hướng dẫn cho các nhân viên Giáo hội tại từng quốc gia về cách thức giải quyết hoặc kiểm tra đối với các linh mục biến chất nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục và giúp đỡ các nạn nhân. Việc thành lập Ủy ban là bước đi mới nhất của Tòa thánh Vatican trước làn sóng các bê bối tài chính và ấu dâm của Nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới.

Giáo hoàng Francis trước Liên hợp quốc

Năm 2014, Tòa thánh Vatican phải ra điều trần công khai trước Liên hợp quốc vì những cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em. Tại phiên điều trần ở Geneve (Thụy Sĩ) tháng 1/2014, Vatican đã đưa ra báo cáo cho biết cựu Giáo hoàng Benedict XVI đã tước chức 384 linh mục trong năm 2011 và 2012 vì các cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em. Đối tượng của các vụ án xâm hại tình dục này là những trẻ em là nam và phần lớn nằm trong độ tuổi từ 11 đến 14. Cuộc khủng hoảng này gây ảnh hưởng to lớn tới uy tín của giới lãnh đạo Vatican. Đây là lần đầu tiên Tòa thánh phải đương đầu công khai với cáo buộc rằng nhiều linh mục đã lạm dụng tình dục trẻ em. Trong bài thuyết giảng của mình hôm 17/1/2014, Giáo hoàng Francis gọi những bê bối xâm hại trẻ em đó là “sự hổ thẹn của Giáo hội”.

Cựu giám mục Jozef Wesolowski bị buộc tội đã trả tiền mua dâm các bé trai

Ngày 11/7/2015, Chủ tịch Tòa án Quốc gia Vatican đưa cựu giám mục Jozef Wesolowski, người bị buộc tội đã trả tiền mua dâm các bé trai, tải và mua phim ảnh ấu dâm trong thời gian làm đại sứ Vatican tại Cộng hòa Dominica. Vụ việc này cho thấy Giáo hoàng Francis quyết định xử nặng các tội ấu dâm. Tuy nhiên, Wesolowski đã qua đời trong bệnh viện năm 2015 ở tuổi 67, trước khi phiên tòa xét xử tại Vatican bắt đầu.

Cha đạo Rogelio Ricardo Livieres Plano bị phế truất

Trong một động thái khác được cho là tuyên chiến với tệ ấu dâm, ngày 25/9/2015, Giáo hoàng cũng đã truất phế cha Rogelio Ricardo Livieres Plano, người đứng đầu giáo phận Ciudad del Este ở Paraguay vì cáo buộc rằng cha đã che giấu các vụ xâm hại tình dục của các giáo sĩ khác trong giáo phận của mình một thời gian dài.

Giám mục John Clayton Nienstedt và Lee Anthony Piché phải từ chức

Đức Giáo hoàng cũng đã chấp nhận cho 2 giám mục Mỹ từ chức, đó là Tổng giám mục giáo phận St-Paul và Minneapolis, giám mục John Clayton Nienstedt và phụ tá của ngài là giám mục Lee Anthony Piché. Việc từ chức này do lời yêu cầu của các nạn nhân ở Mỹ. Một giám mục Mỹ khác là Robert Finn ở Kansas City cũng đã bị buộc từ chức cùng một lý do.

Ngày 21/9/2017, trước Hội đồng Giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên, Giáo hoàng Francis tuyên bố sẽ không còn dung thứ cho các linh mục phạm tội ấu dâm.

Ngày 16/1/2018, trong chuyến viếng thăm đến Chile, Giáo hoàng Francis đã khóc và xin lỗi những người từng bị các linh mục xâm hại tình dục tại Chile vì những tổn thương không thể chữa lành mà họ phải trải qua.

Giám mục Juan Barros bị điều tra

Ngày 31/1/2018, Giáo hoàng Francis đã phái Tổng Giám Mục Malta Charles Scicluna đến Chile để điều tra giám mục Juan Barros bị các nạn nhân tố cáo là bao che cho một linh mục phạm tội ấu dâm. Hành động này đánh dấu lần đầu tiên Vatican công khai mở một cuộc điều tra đầy đủ liên quan đến các tố cáo bao che tội phạm xâm hại tình dục: Giám mục Barros đã bao che cho linh mục Fernando Karadima, người bị Vatican đình chỉ công tác do tội ấu dâm từ năm 2011.

Nhu Thụy Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/giao-hoang-francis-tuyen-chien-voi-nan-au-dam-trong-vatican-post40929.html