Giáo hoàng Francis tấn phong hồng y người Mỹ gốc Phi đầu tiên

Giáo hoàng Francis mới bổ nhiệm 13 tân hồng y, bao gồm hồng y người Mỹ gốc Phi đầu tiên, Wilton Gregory.

Do ảnh hưởng của đại dịch, buổi phong hồng y tại Thánh đường St Peter trong ngày 28/11, đã phải thu hẹp quy mô. Thay vì hàng nghìn quan khách, buổi lễ chỉ cho phép mỗi tân hồng y mời 10 người tham dự.

Trong sự kiện, Giáo hoàng Francis lần lượt trao nhẫn và mũ đỏ truyền thống biretta cho 13 tân hồng y. Dù vậy, chỉ 9 trong số này đủ điều kiện tham gia mật nghị để trở thành người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.

Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 57% trong số 128 hồng y. Hầu hết hồng y được bổ nhiệm đều đến từ các quốc gia phát triển. Trong đó, các hồng y đến từ châu Âu chiếm 41%.

 Ông Wilton Gregory trở thành hồng y người Mỹ gốc Phi đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Ông Wilton Gregory trở thành hồng y người Mỹ gốc Phi đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, ông Wilton Gregory, tổng giám mục 72 tuổi của Washington D.C., đã chính thức trở thành hồng y người Mỹ gốc Phi đầu tiên trên thế giới. Ông cũng là người Mỹ duy nhất được phong chức hồng y trong buổi lễ ngày 28/11.

Hồi tháng 6, ông Wilton Gregory từng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì để cảnh sát dùng đạn hơi cay và súng cao su với đám đông biểu tình trước cửa một nhà thờ tại thủ đô Washington.

Khi ấy, ông Gregory cảm thấy “khó hiểu và đáng trách khi một cơ sở Công giáo lại bị lạm dụng theo cách nghiêm trọng” như vậy. Hồi tuần trước, tân hồng y người Mỹ cho biết ông muốn tìm điểm chung với tổng thống đắc cử Joe Biden dù bất đồng về chính sách nạo phá thai.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-hoang-francis-tan-phong-hong-y-nguoi-my-goc-phi-dau-tien-post1157863.html