Giáo hoàng Francis hôn nữ tu 'hứa không cắn'

Sau sự cố giằng mình và đập vào tay một tín đồ vào tháng trước, Giáo hoàng Francis vừa cho thấy sự nhẹ nhàng thường lệ của ông khi một nữ tu đề nghị ông hôn má.

Một nữ tu sĩ đã hỏi xin giáo hoàng Francis một nụ hôn vào ngày 8/1. Giáo hoàng phản ứng nhẹ nhàng, khác với lần ông phải đập vào tay một người phụ nữ đã cố kéo ông lại vào tháng trước, Reuters đưa tin.

Khi Giáo hoàng bước vào hội trường trong buổi gặp gỡ dân chúng hàng tuần, một nữ tu đã hào hứng hỏi liệu ông có thể hôn cô hay không.

Giáo hoàng đáp lại: “Nhưng con sẽ cắn ta”. Câu trả lời này đã khiến những người đứng gần cười ồ lên.

Sau đó, Giáo hoàng đùa: “Hãy bình tĩnh! Ta sẽ cho con một nụ hôn nhưng con phải bình tĩnh. Không cắn nhé!”.

 Giáo hoàng Francis hôn vào má nữ tu sĩ sau khi cô hứa không cắn ông. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Francis hôn vào má nữ tu sĩ sau khi cô hứa không cắn ông. Ảnh: Reuters.

Nữ tu này hứa sẽ làm theo lời ông nói. Sau đó, Giáo hoàng đã hôn lên má phải của cô.

Vào đêm giao thừa, Giáo hoàng đã phải giằng mình và dùng tay trái đánh vào tay của người phụ nữ đằng sau rào chắn cố gắng nắm lấy tay của ông và kéo ông về phía mình tại quảng trường St. Peter.

Đoạn video về vụ việc đó đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội và vào ngày hôm sau, Giáo hoàng Francis mở lời xin lỗi. Ông nói rằng mình đã “làm một tấm gương xấu”.

Giáo hoàng Francis, không giống như một số người tiền nhiệm của mình, thường rất thân thiện với những tín đồ trong các sự kiện. Ông thường dừng lại để hôn các em bé, ban phước cho người khuyết tật và cho phép hàng trăm người chạm vào tay ông.

Tuy nhiên, ông sẽ cau mày khi mọi người hôn tay ông tại các sự kiện lớn. Giáo hoàng nói rằng ông không muốn lan vi trùng qua cử chỉ tôn kính này.

Giáo hoàng Francis đập tay người phụ nữ khi bị kéo lại Giáo hoàng Francis đang đi bộ qua quảng trường ở Vatican thì bất ngờ bị một người phụ nữ nắm lấy tay và kéo lại khiến ông phải đập vào tay bà.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giao-hoang-francis-hon-nu-tu-hua-khong-can-post1034060.html