Giáo hoàng Francis gặp cha của cậu bé chết đuối Alan Kurdi

Giáo hoàng Francis ngày 7/3 đã gặp cha của Alan Kurdi, cậu bé chết đuối và trôi dạt vào bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015 khiến cả thế giới rúng động, theo AFP.

Giáo hoàng gặp Abdullah Kurdi, cha của Alan Kurdi, vào cuối thánh lễ tại thành phố Erbil của người Kurd ở Iraq trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, Vatican cho biết. Giáo hoàng Francis đã kết thúc chuyến đi lịch sử kéo dài 3 ngày đến Iraq vào ngày 7/3.

Cái chết của Alan Kurdi đã trở thành hình ảnh về nỗi đau khổ của những người Syria đang cố gắng thoát khỏi chiến tranh.

 Giáo hoàng Francis gặp Abdullah Kurdi, cha của Alan Kurdi, vào ngày 7/3 tại Iraq. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Francis gặp Abdullah Kurdi, cha của Alan Kurdi, vào ngày 7/3 tại Iraq. Ảnh: Reuters.

“Giáo hoàng đã ở bên ông ấy (Kurdi) trong một khoảng thời gian dài. Với sự giúp đỡ của một thông dịch viên, giáo hoàng đã lắng nghe nỗi đau của một người cha mất cả gia đình của mình”, theo tuyên bố của Vatican.

Ông Kurdi cảm ơn Giáo hoàng Francis vì đã thấu hiểu thảm kịch trên và nỗi đau của “những người di cư muốn có sự cảm thông, hòa bình và an ninh, mạo hiểm tính mạng để rời khỏi đất nước của mình”, Vatican cho biết.

Bé Alan Kurdi, 3 tuổi, đã chết đuối cùng với mẹ và anh trai khi một chiếc thuyền vượt biên đưa họ đến châu Âu bị lật ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015.

Hình ảnh cái chết của Alan Kurdi đã khiến cả thế giới rúng động vào năm 2015. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh thi thể của Alan Kurdi dạt vào bờ biển đã thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Hàng triệu người Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến đã lên những con tàu ọp ẹp hướng đến châu Âu. Nhiều người chết đuối khi cố gắng thực hiện cuộc hành trình này, trong khi châu Âu cũng dần đóng cửa biên giới của mình.

Giáo hoàng Francis từ lâu đã kêu gọi lòng nhân ái với những người di cư và tị nạn. Tại Iraq, nơi ông Abdullah Kurdi hiện sống trong khu vực tự trị của người Kurd, giáo hoàng đã thuyết giảng về việc chấm dứt xung đột và bạo lực giáo phái.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-hoang-francis-gap-cha-cua-cau-be-chet-duoi-alan-kurdi-post1190873.html