Giáo hoàng Francis để ngỏ khả năng thoái vị

Giáo hoàng Francis hôm 30/7 cho biết bản thân không thể duy trì lịch trình công du quốc tế như trước, đồng thời thừa nhận khả năng có thể thoái vị.

Giáo hoàng thừa nhận rằng bản thân không thể công du như trước đây vì những vấn đề liên quan đến đầu gối. Bên cạnh đó, giáo hoàng cho rằng chuyến hành hương đến Canada một tuần qua là “thử nghiệm” cho thấy bản thân cần phải chậm lại và có thể nghỉ hưu vào một ngày nào đó, theo AP.

Phát biểu với các phóng viên, Giáo hoàng Francis, 85 tuổi, nhấn mạnh rằng ông chưa nghĩ đến việc từ chức, nhưng nói rằng "cánh cửa đang mở", cho rằng không có gì sai khi một giáo hoàng thoái vị.

“Điều đó không có gì lạ. Đó không phải là một thảm họa. Bạn có thể thay đổi giáo hoàng”, ông nói.

Giáo hoàng cho rằng mặc dù đến bây giờ ông chưa có ý định thoái vị, ông nhận ra bản thân ít nhất cần phải làm chậm lại.

 Giáo hoàng Francis tổ chức một cuộc họp báo trên máy bay trở về Rome sau khi thăm Canada vào ngày 29/7. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Francis tổ chức một cuộc họp báo trên máy bay trở về Rome sau khi thăm Canada vào ngày 29/7. Ảnh: Reuters.

“Tôi nghĩ ở tuổi của mình và với những hạn chế này, tôi phải tiết kiệm (sức lực của mình) để có thể phục vụ giáo hội, hoặc ngược lại, nghĩ về khả năng nhường lại vị trí”, ông nói.

Giáo hoàng đưa ra bình luận trên khi đang bay về nước sau chuyến công du kéo dài một tuần tới Canada. Vào hôm 25/7, Giáo hoàng Francis đã đến thăm thị trấn Maskwacis, Alberta, nơi có hai ngôi trường nội trú cũ. Giáo hoàng đã xin lỗi về "sai lầm tai hại" tại các trường học dành cho người bản địa do giáo hội điều hành trước đây ở Canada.

Chuyến thăm đến Canada kéo dài một tuần được giáo hoàng gọi là "cuộc hành hương hối lỗi" với mục đích xin lỗi người Canada vì những hành động cưỡng bức của giáo hội Công giáo với người bản địa trong quá khứ, đồng thời muốn "chữa lành và hòa giải".

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-hoang-francis-de-ngo-kha-nang-thoai-vi-post1340811.html